Quốc hội hoạch định chính sách dựa trên thực tiễn và luận cứ khoa học
Đánh giá cao việc Quốc hội tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội với sự tham gia của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, các chuyên gia 'kỳ cựu' cho rằng, quá trình hoạch định chính sách của Quốc hội gắn với thực tiễn và dựa trên cơ sở khoa học như vậy chắc chắn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển của đất nước.
TS. Lê Đăng Doanh:
Cải cách thể chế cần được đẩy mạnh

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam trở thành sự kiện thường niên cho thấy Quốc hội coi trọng việc lắng nghe tiếng nói từ thực tế cuộc sống và phát huy trí tuệ, chất xám của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước vào công việc của Quốc hội. Quá trình xây dựng, thực hiện chính sách phải gắn với thực tế và dựa trên cơ sở khoa học như vậy thì khi ban hành mới vào được cuộc sống và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển của đất nước.
Giai đoạn này, tôi cho rằng, cải cách thể chế cần tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó có cải cách chính sách đất đai bởi đây là nguồn lực quan trọng với sự phát triển của đất nước. Cần làm rõ quyền của người dân trong chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; đấu thầu, đấu giá phải có quy định rõ ràng và thực sự phục vụ lợi ích của người dân chứ không phải lợi ích nhóm…
Bên cạnh đó, nước ta hiện có hơn 800 nghìn doanh nghiệp và 100 triệu dân. Như vậy tỷ lệ doanh nghiệp so với dân số bình quân còn thấp. Trong khi đó, muốn đất nước giàu mạnh thì phải tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động, phát triển và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Chính sách hỗ trợ tốt nhất là giảm chi phí về hành chính, chi phí về thời gian, tiền bạc cho doanh nghiệp. Đồng thời phải cải cách giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, để người lao động có chất lượng cao hơn, trên cơ sở đó có thể tiếp thu các tiến bộ khoa học, công nghệ.
TS. Võ Đại Lược:
Ưu tiên phát triển thế mạnh củađất nước
Có rất nhiều vấn đề quan trọng của đất nước cần được bàn thảo tại Diễn đàn lần này. Thực tế, những cơ chế, chính sách chúng ta đề ra đều đúng nhưng đến nay việc thực hiện vẫn chưa đạt yêu cầu. Cụ thể, dù về mặt thể chế đã có cải cách, đổi mới nhưng vẫn chậm trễ; chính sách đất đai còn nhiều bất cập, chồng chéo, thiếu thống nhất;đổi mới doanh nghiệp nhà nước hiện rất chậm trễ... Đây đều là những vấn đề cần làm rõ tại Diễn đàn.
Đối với kết cấu hạ tầng, chúng ta đã đầu tư rất mạnh nhưng chưa cân đối. Chúng ta ưu tiên phát triển đường bộ cao tốc nhưng lại chưa chú trọng phát triển đường sắt dù chi phí vận tải này rẻ và cũng ít quan tâm đến đường thủy nội địa. Về năng lượng, chúng ta đang sử dụng nhiệt điện chạy than, thủy điện. Điện mặt trời, điện gió dùng chưa bao nhiêu. Trong khi nước ta có một loại năng lượng là điện hải lưu hiếm có trên thế giới lại chưa tận dụng tốt, nếu sử dụng hết công suất đạt được có thể gấp 10 lần các nhà máy điện Việt Nam hiện có. Muốn đất nước phát triển mạnh hơn nữa phải có sự bứt phá về kết cấu hạ tầng, song song với phát triển đường bộ cao tốc cũng phải đẩy mạnh đầu tư đường thủy nội địa và đường sắt; ưu tiên năng lượng điện hải lưu.
Trải qua 3 năm dịch bệnh, doanh nghiệp và người lao động chịu nhiều ảnh hưởng. Vì vậy, các giải pháp hỗ trợ Quốc hội và Chính phủ đưa ra cần được thực hiện hiệu quả, giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà để người lao động, doanh nghiệp dễ tiếp cận và gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quốc hội, Chính phủ có thể cân nhắc giảm thêm thuế, phí cho doanh nghiệp để thúc đẩy quá trình phục hồi hậu dịch bệnh.











