Quảng Trị yêu cầu lắp trạm cân và camera giám sát các mỏ khai thác khoáng sản
Tại tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, nhiều mỏ khoáng sản trên địa bàn đã không chấp hành các quy định trong khai thác, gây khó khăn trong công tác quản lý.

Một mỏ đá tại xã xã Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị) buộc phải dừng hoạt động do chưa lắp đặt trạm cân.
Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã có thông báo đến tất cả mỏ khoáng sản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, yêu cầu hoạt động đúng quy định của pháp luật.
Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị yêu cầu các mỏ đang khai thác khoáng sản phải thực hiện nghiêm việc lắp trạm cân và camera giám sát. Với các mỏ không thực hiện theo quy định, chưa đủ các điều kiện hay vi phạm các quy định sẽ bị yêu cầu dừng hoạt động.
Ghi nhận tại mỏ đá Khánh Sơn (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), đây là mỏ khai thác đá vôi phục vụ xây dựng đã được sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị yêu cầu dừng hoạt động cho đến khi đủ điều kiện. Mỏ đá này bị phát hiện không lắp trạm cân, gây khó khăn cho việc kiểm soát khối lượng khai thác.

Việc các mỏ khai thác tuân thủ các quy định của pháp luật tạo ra sự minh bạch và cạnh tranh sòng phẳng trong sản xuất kinh doanh.
Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cùng với mỏ đá Khánh Sơn, hàng chục mỏ khoáng sản khác cũng phải dừng hoạt động, thậm chí nhiều mỏ bị phạt tiền do không tuân thủ quy định. Đây là động thái kiên quyết của tỉnh Quảng Trị trong việc kiểm soát chặt chẽ trữ lượng khoáng sản, tạo tính minh bạch trong kinh doanh.
Anh Mai Quang Cường, quản lý mỏ đá Khánh Sơn (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Hiện tại, mỏ chúng tôi buộc phải tạm dừng hoạt động để tiến hành lắp đặt trạm cân. Khi hoàn tất việc lắp trạm cân, chúng tôi sẽ hoạt động trở lại. Đây cũng là bài học cho doanh nghiệp chúng tôi khi không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong khai thác khoáng sản".

Xe chấp hành quy định, đi qua trạm cân tại mỏ đá Khánh Sơn (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).
Trong khi đó, tại mỏ đá 207 (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), hoạt động khai thác vẫn diễn ra bình thường, xe cộ ra vào chở đá tấp nập. Đặc biệt, tất cả các phương tiện đều đi qua trạm cân và lấy hóa đơn đầy đủ khi rời khỏi mỏ; ý thức chấp hành quy định của các lái xe cũng như chủ mỏ được nâng cao rõ rệt.
Ông Trần Đức Thuận, quản lý mỏ đá 207 cho biết: "Thực hiện theo quy định, mỏ chúng tôi đã lắp đặt trạm cân để kiểm soát tải trọng và yêu cầu các lái xe thực hiện nghiêm quy định khi chở đá phải đi qua trạm cân. Doanh nghiệp chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc lắp trạm cân tại các mỏ đá vì điều này giúp tạo ra sự minh bạch và cạnh tranh sòng phẳng trong sản xuất kinh doanh”.

Tài xế ký giấy biên nhận sau khi cân tải trọng tại mỏ đá Tràng An (xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị).
Ông Phạm Xuân Hào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, áp dụng Luật Khoáng sản 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025 đơn vị đã huy động toàn diện các phương pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, không để các sai phạm quá lớn xảy ra trong khai thác khoáng sản. Đồng thời, phối hợp với các địa phương theo phân cấp, phân quyền quản lý để quản lý tốt khoáng sản chưa cấp phép và thực hiện đóng cửa mỏ khi khai thác xong hoặc không đảm bảo theo đúng quy định.
Theo ông Phạm Xuân Hào, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh quản lý, kiểm tra 168 mỏ khoáng sản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo định kỳ và lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực đang khai thác; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác. Nếu doanh nghiệp thiếu báo cáo, sẽ bị xử lý theo luật định.