Quảng Trị: Mưa lớn gây sạt lở và ngập cục bộ tại khu vực miền núi
Mưa lớn đã gây ngập nhiều cầu tràn, chia cắt cục bộ tại một số địa phương khu vực miền núi; nhiều điểm sạt lở đất đá khiến phương tiện giao thông đi lại khó khăn.

Mưa lớn gây sạt lở tại Quảng Trị. (Nguồn: Báo Quảng Trị)
Tại tỉnh Quảng Trị, từ đêm 15/10 đến sáng 16/10 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to đã gây ngập nhiều cầu tràn, chia cắt cục bộ tại một số địa phương khu vực miền núi; nhiều điểm sạt lở đất đá khiến phương tiện giao thông đi lại khó khăn.
Cụ thế, tại xã Khe Sanh mưa lớn đã gây ngập tại các điểm ngầm tràn Ván Ri (km1+700, tỉnh lộ ĐT 587), cầu tràn thôn Ruộng và Xa Re. Mưa lớn đã gây ngập úng tạm thời tại thôn Ván Ri và hình thành các dòng lũ tại thôn Tà Đủ, Húc Thượng. Xã Khe Sanh đã sơ tán 10 hộ/46 nhân khẩu thôn Húc Thượng.
Bên cạnh đó, ngầm tràn Đá Đỏ và ngầm tràn Chân Rò của xã Đakrông bị ngập khoảng 0,5m; cầu tràn xã Ba Lòng ngập 0,4m; cầu tràn La Tó, cầu tràn Húc Nghì, cầu tràn tà Rụt 1 của xã Tà Rụt ngập 0,3-0,4m.
Tại các điểm bị ngập, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, cắt cử lực lượng ứng trực không để người dân, phương tiện qua lại.
Do mưa lớn nên trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua các địa phương khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị xuất hiện nhiều điểm trượt sạt đất đá tràn xuống đường, gây ách tắc cục bộ tại một số vị trí.
Cụ thể, từ Km282+500 đến Km283+210 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc xã Tà Rụt xuất hiện 2 điểm sạt lở với lượng lớn đất, đá và cây rừng đổ ra đường gây ùn tắc giao thông cục bộ trên tuyến.
Lực lượng thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông, Công an xã phối hợp lực lượng Quản lý đường bộ đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, khắc phục để bảo đảm lưu thông trên tuyến.
Ngoài ra, dọc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tính từ cầu treo Đakrông vào các xã La Lay, Tà Rụt có nhiều điểm sạt trượt đất đá nhỏ. Hiện chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo người và phương tiện không đi qua các khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở.
Để ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động triển khai lực lượng canh gác và bố trí barie, biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn bị ngập, chia cắt, các điểm nguy cơ sạt lở, khu vực nguy hiểm... đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; đồng thời, sẵn sàng triển khai các phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi khi tình huống xảy ra./.