Quảng Ninh quản lý chặt chẽ công nhân, người lao động trong KCN phòng ngừa dịch bệnh

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhất là tại nhiều tỉnh thành giáp ranh, tỉnh Quảng Ninh đã và đang tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát công nhân, người lao động trên địa bàn, tránh nguy cơ lây nhiễm.

Tỉnh Quảng Ninh hiện có gần 28.000 lao động của 56 doanh nghiệp, làm việc trong 5 khu công nghiệp (KCN). Mỗi KCN đều thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch do lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, chính quyền địa phương và nhà đầu tư hạ tầng trực tiếp chỉ đạo.

Hiện đội ngũ công nhân, chuyên gia và những người ra vào các KCN đều thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt khuyến khích tăng cường khai báo y tế qua ứng dụng di động, QR code... Các công ty cũng đã bố trí tấm chắn ngăn giọt bắn tại khu vực ăn uống tập thể của công nhân; thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại khu nhà trọ, xe đưa đón công nhân.

Việc hỗ trợ đưa đón công nhân quay trở lại làm việc cũng được đảm bảo thực hiện cách ly, xét nghiệm theo đúng quy định. Theo thống kê, có 1.847 lao động di chuyển từ tỉnh ngoài trở lại Quảng Ninh sau dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, trong đó, có 291 người lao động tỉnh Bắc Giang làm việc trong các KCN trên địa bàn tỉnh, chưa phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Ninh yêu cầu nâng mức độ phòng dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn

Quảng Ninh đã qua 18 ngày không phát hiện ca dương tính trong cộng đồng kể từ khi phát hiện 1 ca F0 liên quan tới Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp tại nhiều địa phương lân cận, để đảm bảo an toàn sản xuất và sức khỏe cho người lao động, Quảng Ninh đã yêu cầu các ban ngành địa phương thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở mức cao hơn, nghiêm ngặt hơn. Trong đó, đặc biệt lưu ý tất cả các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, nhất là các đơn vị có đông người lao động phải thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt và tự đánh giá mức độ an toàn để bổ sung, tăng cường các quy trình phòng chống dịch; theo dõi sát sao và thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động và những người có liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn…). Riêng các đơn vị ngành Than và ngành Điện, các ngành đang sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo phải giữ vững sức sản xuất, đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho người lao động.

Để đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép", ông Hoàng Trung Kiên, Phó Trưởng Ban điều hành Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho biết: "Ban đã có yêu cầu các doanh nghiệp, đối với công nhân, người lao động phải hạn chế tối đa việc đi lại ra ngoài tỉnh trong trường hợp không cần thiết. Trường hợp bắt buộc phải ra ngoài tỉnh khi quay lại phải thực hiện xét nghiệm kết quả âm tính mới quay trở lại làm việc. Để tăng cường hơn nữa thì hiện nay chúng tôi đang phối hợp với các doanh nghiệp, chính quyền địa phương yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp, khu nhà trọ tăng cường quản lý công nhân ngay từ nơi lưu trú"./.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-ninh-quan-ly-chat-che-cong-nhan-nguoi-lao-dong-trong-kcn-phong-ngua-dich-benh-861038.vov