Quảng Ninh đăng cai Liên hoan Múa rối quốc tế 2025
Liên hoan Múa rối quốc tế 2025 dự kiến diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 16 - 25/11, với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức sẽ trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cùng các giải thưởng xuất sắc, vở diễn, tiết mục hoặc các thành phần sáng tạo độc lập. Ảnh minh họa
Theo Bộ VH-TT&DL, Liên hoan Múa rối quốc tế 2025 được xem là một sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn, có ý nghĩa thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực biểu diễn, đồng thời khẳng định vị thế của nghệ thuật múa rối Việt Nam trong đời sống đương đại.
Liên hoan cũng là dịp để cơ quan quản lý có cái nhìn khách quan hơn về thực trạng hoạt động múa rối trong và ngoài nước, từ đó đưa ra định hướng phát triển phù hợp, góp phần quan trọng vào chiến lược xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam.
Theo kế hoạch, Liên hoan Múa rối quốc tế 2025 sẽ diễn ra từ ngày 15 - 26/11 với nhiều hoạt động, như: Lễ khai mạc, bế mạc, tổng kết và trao giải thưởng, các buổi biểu diễn dự thi cũng như chương trình tham quan di tích, thắng cảnh tại Quảng Ninh. Ban tổ chức dự kiến mời từ 12 - 15 đoàn múa rối chuyên nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, mỗi đoàn không quá 10 thành viên.
Đây sẽ là dịp để khán giả chiêm ngưỡng những tiết mục đa dạng, từ nghệ thuật rối nước truyền thống nổi tiếng của Việt Nam đến các loại hình rối cạn như rối que, rối tay, rối bóng, rối đen, rối mặt nạ… đến từ nhiều nền nghệ thuật khác nhau trên thế giới.
Phía Việt Nam sẽ tham gia với năm đơn vị tiêu biểu gồm Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long (Hà Nội), Đoàn Múa rối Hải Phòng, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam (TPHCM) và Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai. Các tiết mục dự thi phải có thời lượng từ 30 - 45 phút, đồng thời không trùng lặp với những vở diễn từng đoạt giải ở các kỳ liên hoan trước đây.
Liên hoan không chỉ có ý nghĩa chuyên môn, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Thông qua các buổi biểu diễn, du khách quốc tế sẽ cảm nhận rõ nét sự thân thiện, mến khách, cùng bề dày văn hóa, lịch sử và danh lam thắng cảnh độc đáo của Việt Nam.
Việc chọn Quảng Ninh làm địa điểm tổ chức không chỉ góp phần tôn vinh di sản, mà còn thúc đẩy phát triển du lịch, tạo thêm sức hút mới cho điểm đến vốn nổi tiếng với Vịnh Hạ Long.