Quảng Ninh: Công trình chống sạt lở bị… sạt lở
Dự án Xử lý các điểm sạt lở dốc U Bò tại xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh là một công trình nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau khi bàn giao, công trình đã hư hỏng.
Có mặt tại Quốc lộ 18C, khu vực dốc U Bò (xã Hải Sơn, TP Móng Cái cũ) vào thời điểm giữa tháng 9/2025, PV Báo Đại đoàn kết chứng kiến cảnh đổ nát, sạt lở của một số hạng mục công trình chống sạt lở.
Đất đá trơ trụi, ngổn ngang, tàn dư sau những đợt sạt lở, kéo theo từng mảng taluy tụt xuống, tạo thành những hõm sâu trên sườn đồi. Nhiều đường mái taluy bị nứt vỡ. Hệ thống thoát nước nhiều đoạn bị tụt lở, một số đoạn còn trụ được cũng bị nứt gãy, hoặc lộ khe đất sát chân công trình. Cây cỏ thưa thớt cố gắng bám víu trên nền đất sạt trượt...
Ngoài các hạng mục bám sát đường 18C là vách đá còn khá chắc chắn, phần nhiều hạng mục công trình phía bên trong đều có dấu hiệu hư hỏng do sạt lở.

Nhiều hạng mục công trình thuộc dự án đã bị cuốn theo sạt lở. Ảnh: Nguyễn Quý.
Tìm hiểu được biết, từ năm 2022, Dự án Xử lý các điểm sạt lở dốc U Bò tại TP Móng Cái (cũ) được thực hiện. Đây là một công trình quan trọng nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân và thúc đẩy phát triển hạ tầng địa phương.
Dự án này tập trung vào việc xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở, đá lăn, và mất ổn định mái dốc, đặc biệt là dọc theo tuyến Quốc lộ 18C. Mục tiêu chính là gia cố nền đất, mái dốc và xây dựng hệ thống tường chắn vững chắc để ngăn chặn các sự cố sạt lở có thể xảy ra, nhất là trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Đất đá sạt lở kéo theo cả mặt, mái taluy. Ảnh: Nguyễn Quý
Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Móng Cái, đơn vị thi công là liên danh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương và Công ty Cổ phần phát triển công nghệ bảo vệ bờ dốc ATV Việt Nam.
Theo Công ty Cổ phần phát triển công nghệ bảo vệ bờ dốc ATV Việt Nam, điều kiện địa chất khu vực xây dựng công trình rất phức tạp, nhiều tầng xen kẹp dẫn đến sạt trượt bề mặt và mất ổn định bên trong mái, đá lăn rơi nhiều gây mất an toàn trong thi công đường và khai thác công trình.

Kết cấu mái taluy bị kéo vênh. Ảnh: Nguyễn Quý.
Liên danh nhà thầu đã thực hiện giải pháp thiết kế thi công: Đào bạt mái taluy; tường chắn bê tông; tường chắn đất bằng rọ đá; khoan cắm neo; bê tông phun phủ… Tuy nhiên thời điểm phóng viên có mặt, nhiều đoạn tường chắn bị xô vỡ; khảo sát một số hố khoan cắm neo đã rỗng ruột, không có tác dụng neo giữ chống sạt lở.
Trao đổi với phóng viên, một nguyên lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Móng Cái (thời điểm năm 2022 phụ trách một phần Dự án Xử lý các điểm sạt lở dốc U Bò) cho biết: Dự án được cấp kinh phí trên 40 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công khẩn cấp của tỉnh. Ngay khi đang xây dựng, một số cung đã bị sạt trượt do đặc tính cơ lý của đất, dẫn đến một số hạng mục đã thi công nhưng không quyết toán được. Tuy nhiên, sau đó tỉnh đã làm nghiệm thu, Sở Tài chính đã quyết toán trong năm 2022.

Một bậc thoát nước bị kéo vỡ. Ảnh: Nguyễn Quý.
Anh Phùn Sinh, một người dân xã Hải Sơn thường xuyên đi qua đoạn dốc U Bò, cho biết: “Có những hôm trời mưa đi qua đoạn đường trên, tôi chứng kiến cả mảng đất đá tụt lở xuống, nhìn phát hoảng. Công trình được đầu tư vài năm mà đã tan hoang”.

Sau một thời gian đưa vào sử dụng, công trình chống sạt lở tại dốc U Bò, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh đã bị sạt lở. Ảnh: Nguyễn Quý.
Trả lời câu hỏi của PV liên quan tới công trình Dự án Xử lý các điểm sạt lở dốc U Bò đã bị hư hỏng, ông Lê Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Hải Sơn cho hay: “Công trình do Ban Quản lý dự án TP Móng Cái (cũ) làm chủ đầu tư, xã không được bàn giao hồ sơ về dự án này, nhưng anh em rà soát, kiểm tra lại”.
Đặt vấn đề với lãnh đạo TP Móng Cái (cũ), phóng viên đều nhận được câu trả lời hồ sơ về dự án đã bàn giao cho đơn vị khác trước khi chuyển giao chính quyền mới, nên hiện không nắm rõ được thiết kế cũng như thời gian bảo hành.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/quang-ninh-cong-trinh-chong-sat-lo-bi-sat-lo.html