Quảng Ngãi: Ngỡ ngàng vẻ đẹp hoang sơ ở Bùi Hui

Nằm ở độ cao gần 700 m so với mực nước biển, thảo nguyên Bùi Hui, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi không chỉ có những thảm cỏ xanh mướt trải dài ngút tầm mắt, đồi sim miên man hoa tím, mà đây còn là địa điểm lý tưởng để cắm trại, săn mây chẳng kém gì Y Tý, Lào Cai.

 Nằm cách trung tâm TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 60 km về phía tây nam, Bùi Hui là một thảo nguyên mênh mông nằm trên độ cao gần 700 m so với mặt nước biển. Ảnh: GREENCAMP.

Nằm cách trung tâm TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 60 km về phía tây nam, Bùi Hui là một thảo nguyên mênh mông nằm trên độ cao gần 700 m so với mặt nước biển. Ảnh: GREENCAMP.

 Bùi Hui có khí hậu khá mát mẻ và còn rất hoang sơ. Đến thảo nguyên Bùi Hui, du khách không khỏi ấn tượng với những ngọn đồi cao chìm trong biển mây trắng, đồng cỏ xanh dài tít tắp tận chân trời, được du khách ví von là “thảo nguyên trên mây”. Ảnh: GREENCAMP.

Bùi Hui có khí hậu khá mát mẻ và còn rất hoang sơ. Đến thảo nguyên Bùi Hui, du khách không khỏi ấn tượng với những ngọn đồi cao chìm trong biển mây trắng, đồng cỏ xanh dài tít tắp tận chân trời, được du khách ví von là “thảo nguyên trên mây”. Ảnh: GREENCAMP.

 Cứ mỗi mùa thảo nguyên Bùi Hui lại mang một vẻ đẹp riêng. Vào mùa hè, khoảng từ tháng 6-8, nơi đây lại phủ sắc tím mộng mơ bởi những đồi sim đang vào vụ trổ hoa đẹp nhất. Những đồi sim này được người dân bản địa chăm sóc với tổng diện tích lên đến 20 ha. Đây là nơi còn nhiều sim tự nhiên nhất ở Quảng Ngãi. Ảnh: GREENCAMP.

Cứ mỗi mùa thảo nguyên Bùi Hui lại mang một vẻ đẹp riêng. Vào mùa hè, khoảng từ tháng 6-8, nơi đây lại phủ sắc tím mộng mơ bởi những đồi sim đang vào vụ trổ hoa đẹp nhất. Những đồi sim này được người dân bản địa chăm sóc với tổng diện tích lên đến 20 ha. Đây là nơi còn nhiều sim tự nhiên nhất ở Quảng Ngãi. Ảnh: GREENCAMP.

 Thảo nguyên Bùi Hui là địa điểm dã ngoại lý tưởng, thu hút đông đảo người dân bản địa và du khách thập phương tới cắm trại, vui chơi ngắm hoàng hôn và bình minh của các phượt thủ. Anh Mai Văn Lực (trú xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn) cho biết, vào những dịp cuối tuần anh thường dẫn vợ và con lên đây cắm trại qua đêm. Khung cảnh nơi đây thật tuyệt vời, có thể săn mây vào buổi sáng, chiều về chìm trong cảnh hoàng hôn thơ mộng. Ảnh: GREENCAMP.

Thảo nguyên Bùi Hui là địa điểm dã ngoại lý tưởng, thu hút đông đảo người dân bản địa và du khách thập phương tới cắm trại, vui chơi ngắm hoàng hôn và bình minh của các phượt thủ. Anh Mai Văn Lực (trú xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn) cho biết, vào những dịp cuối tuần anh thường dẫn vợ và con lên đây cắm trại qua đêm. Khung cảnh nơi đây thật tuyệt vời, có thể săn mây vào buổi sáng, chiều về chìm trong cảnh hoàng hôn thơ mộng. Ảnh: GREENCAMP.

 Du khách thích thú chụp hình ở thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: GREENCAMP.

Du khách thích thú chụp hình ở thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: GREENCAMP.

 Đêm về trên thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: GREENCAMP.

Đêm về trên thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: GREENCAMP.

 Bùi Hui chưa khai thác quá nhiều hoạt động, dịch vụ du lịch nên vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ. Ảnh: GREENCAMP.

Bùi Hui chưa khai thác quá nhiều hoạt động, dịch vụ du lịch nên vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ. Ảnh: GREENCAMP.

 Khi cắm trại qua đêm, khách sẽ được nhóm Green Camp của người dân nơi đây hỗ trợ dịch vụ cắm trại và ăn uống. Ngoài sản phẩm của địa phương, nhóm Green Camp còn cung cấp rượu cần truyền thống của người Hrê cho du khách nếu có nhu cầu thưởng thức. Ảnh: GREENCAMP.

Khi cắm trại qua đêm, khách sẽ được nhóm Green Camp của người dân nơi đây hỗ trợ dịch vụ cắm trại và ăn uống. Ngoài sản phẩm của địa phương, nhóm Green Camp còn cung cấp rượu cần truyền thống của người Hrê cho du khách nếu có nhu cầu thưởng thức. Ảnh: GREENCAMP.

 Cảnh hoàng hôn ở thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: GREENCAMP.

Cảnh hoàng hôn ở thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: GREENCAMP.

 Đây cũng là địa điểm lý tưởng để săn mây chẳng kém gì Y Tý ở Lào Cai. Ảnh: GREENCAMP.

Đây cũng là địa điểm lý tưởng để săn mây chẳng kém gì Y Tý ở Lào Cai. Ảnh: GREENCAMP.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/quang-ngai-ngo-ngang-ve-dep-hoang-so-o-bui-hui-post283670.html