Quảng Nam: Trên 900 lao động ở ngư trường xa bờ đã trở về đất liền

Trung tá Nguyễn Bá Tố, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, đến chiều tối 15/7, đơn vị đã kiểm đếm, kêu gọi 145 phương tiện tàu thuyền làm ăn ở ngư trường xa bờ, với 938 lao động trở về đất liền và đưa phương tiện vào neo đậu an toàn nhằm chủ động giảm thiểu thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra.

Tàu, thuyền của ngư dân xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã được neo, đậu chắc chắn an toàn tại các nơi tránh trú bão. Ảnh tư liệu: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Tàu, thuyền của ngư dân xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã được neo, đậu chắc chắn an toàn tại các nơi tránh trú bão. Ảnh tư liệu: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

“Đơn vị đang tiếp tục quán triệt văn bản, chỉ đạo của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, cập nhật thông tin về áp thấp nhiệt đới qua kênh thông tin Tìm kiếm cứu nạn 9126. Mặt khác, thông qua điện thoại và thiết bị giám sát hành trình, đơn vị thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng còn đang hoạt động trên biển biết về thông tin thời tiết diễn biến phức tạp, nguy hiểm để chủ động phòng tránh, có kế hoạch chủ động di chuyển đến nơi an toàn”, Trung tá Nguyễn Bá Tố thông tin.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, từ ngày 14/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã chỉ đạo các đồn Biên phòng tuyến biển chủ động cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, phối hợp với địa phương và gia đình ngư dân giữ thông tin liên lạc, thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng nắm diễn biến của áp thấp nhiệt đới để tìm nơi tránh trú an toàn. Khi tàu thuyền vào nơi trú ẩn phải được hướng dẫn neo đậu hợp lý để tránh va đập, tuyệt đối không cho bất cứ người nào ở lại dưới tàu khi áp thấp nhiệt đới vào đất liền gây triều cường, sóng biển mạnh để phòng ngừa rủi ro.

Các đơn vị tuyến biên giới trên đất liền chủ động phối hợp với địa phương và các lực lượng có liên quan rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở núi, khu vực có nguy cơ lũ quét để có phương án di dời đồng bào đến nơi ở an toàn.

Tất cả các đơn vị từ đồng bằng đến khu vực ven biển, hải đảo và biên giới đất liền đều chuẩn bị đầy đủ lực lượng, duy trì nghiêm chế độ trực, chuẩn bị đầy đủ phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam thông tin thêm.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/quang-nam-tren-900-lao-dong-o-ngu-truong-xa-bo-da-tro-ve-dat-lien-20240715212105180.htm