Quảng Bình: Hàng loạt cán bộ xã 'dính' sai phạm về rà soát hộ nghèo

Qua rà soát, thanh tra huyện Bố Trạch phát hiện nhiều hồ sơ hộ nghèo tại xã Hoàn Trạch bị thất lạc, nhiều người 'đi lạc' vào danh sách các hộ nghèo.

UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa có kết luận thanh tra số 1384/KL-CT về việc chấp hành các quy định của pháp luật về rà soát hộ nghèo và các chính sách hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn xã Hoàn Trạch giai đoạn 2011 - 2015.

Theo kết luận thanh tra, tại thời điểm đoàn thanh tra làm việc tại xã Hoàn Trạch phía lãnh đạo xã cho biết hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc rà soát lại các hộ nghèo tại xã đã “mất tích”.

Trụ sở UBND xã Hoàn Trạch.

Kết luận thanh tra cho thấy, trong giai đoạn 2011 - 2015 tình hình hộ nghèo của xã Hoàn Trạch như sau: Năm 2011 có 149 hộ nghèo với 463 khẩu; năm 2012 có 90 hộ nghèo, 299 khẩu, 59 hộ thoát nghèo; năm 2013 có 67 hộ nghèo, 207 khẩu, 23 hộ thoát nghèo; năm 2014 có 43 hộ nghèo, 109 khẩu, 24 hộ thoát nghèo; năm 2015 có 23 hộ nghèo, 56 khẩu, 19 hộ thoát nghèo.

Tiến hành kiểm tra đối chiếu tại địa phương, cơ quan chức năng huyện Bố Trạch đã phát hiện nhiều khẩu với những hộ không thuộc diện hộ nghèo nhưng lại có tên trong danh sách hộ nghèo.

Cụ thể qua rà soát đã phát hiện, năm 2011, có 14 khẩu không thuộc hộ nghèo ghép vào 11 hộ gia đình nghèo; năm 2012, có 98 khẩu không thuộc hộ nghèo tại 46 hộ gia đình nghèo; năm 2013, có 41 khẩu không thuộc hộ nghèo ghép vào 31 hộ gia đình nghèo.

Trong giai đoạn 2011 - 2013, xã Hoàn Trạch có 153 khẩu không nghèo, trong đó có cả người thân, con em cán bộ thôn, xã lại có tên trong danh sách hộ nghèo để được hưởng các chính sách hộ nghèo từ sự hỗ trợ của Nhà nước.

Việc nhiều hộ “bỗng dưng” có tên trong danh sách hộ nghèo khiến UBND huyện Bố Trạch phê duyệt ngân sách cho các hộ này, làm ngân sách bị thất thoát.

Danh sách người thân cán bộ công chức xã Hoàn Trạch “đi lạc” vào hộ nghèo để được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước năm 2013.

Với những sai phạm nói trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã tiến hành kỷ luật đối với các ông: Trần Thanh Tường, nguyên Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016, nay là Chủ tịch HĐND xã; Hoàng Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016, nay là Chủ tịch UBND xã; Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo và các chính sách hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn xã.

Đối với các cá nhân khác gồm các ông, bà: Hoàng Minh Tài, cán bộ phụ trách điều tra, rà soát hộ nghèo; Nguyễn Thanh Thương, cán bộ Văn phòng - Thống kê; Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch; Nguyễn Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng Quân sự xã; Hoàng Minh Sáng, Trưởng Công an xã; Nguyễn Thị Bé, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã cùng các trưởng thôn bị kiểm điểm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc.

Dư luận đặt câu hỏi rằng, trong giai đoạn 2011 - 2016, ông Hoàng Văn Đức lúc này là Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch đồng thời là Trưởng ban xóa đói giảm nghèo của xã. Người được báo cáo về số hộ nghèo của xã, tham mưu cho cơ quan cấp trên tiến hành các chế độ cho người nghèo nhưng kết luận thanh tra không đề cập đến việc kỷ luật ông này?

Trước đó, ông Đức là người có liên quan đến vụ án “Lợi dụng quyền lợi, chức vụ chiếm đoạt tài sản” mà bị cáo là Nguyễn Ngọc Sơn - nguyên cán bộ địa chính xã Hoàn Trạch. Vừa qua, Sơn bị TAND tỉnh Quảng Bình tuyên 20 năm tù giam.

Hiện tại, ông Nguyễn Ngọc Sơn đã có đơn gửi lên TAND tối cao tại Đà Nẵng để làm rõ vụ việc, các hành vi liên quan đến ông Hoàng Văn Đức.

Tuấn Tài

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/quang-binh-hang-loat-can-bo-xa-dinh-sai-pham-ve-ra-soat-ho-ngheo-13550