Quảng bá du lịch qua điện ảnh thu hút khách quốc tế mùa cao điểm

Cục Du lịch Quốc gia (Bộ VHTT&DL) đang triển khai chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch qua điện ảnh, hướng tới thị trường Mỹ. Phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia xung quanh chủ đề này.

Thưa ông, xin ông cho biết chương trình xúc tiến du lịch qua điện ảnh đang được Cục Du lịch Quốc gia triển khai như thế nào?

Thực hiện Nghị quyết số 82 của Chính phủ về việc đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch, trong đó có nhiệm vụ phải đổi mới phương thức, nội dung công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu trong bối cảnh mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam; đồng thời, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 08 và Công điện số 06; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức chương trình xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tại Mỹ với chủ đề: “Việt Nam, điểm đến mới của điện ảnh thế giới” được tổ chức tại kinh đô điện ảnh Hollywood (Mỹ).

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia.

Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch qua điện ảnh, hướng tới thị trường Mỹ là một sự kiện có tính điểm nhấn của Bộ trong năm 2024 để giới thiệu về tiềm năng đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tới người dân Mỹ, cũng như bạn bè trên thế giới.

Đây là chương trình xúc tiến, quảng bá có sự kết hợp rất chặt chẽ giữa việc xúc tiến, quảng bá về du lịch và điện ảnh. Trong đó, không chỉ xúc tiến du lịch thông qua các bộ phim, giới thiệu về phim trường; mà còn là cơ hội để chúng ta giới thiệu về văn hóa thông qua các chương trình nghệ thuật truyền thống Việt Nam như triển lãm ảnh, ẩm thực, diễn ra trong khuôn khổ sự kiện này.

Chương trình có sự tham gia của các cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ như các hãng hàng không, khách sạn; với mục tiêu chính là giới thiệu điều kiện tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hóa của Việt Nam; là một phim trường tiềm năng cho các bộ phim của Hollywood, đặc biệt là các bộ phim “bom tấn”.

Cùng với đó, thông quan việc các diễn giả, khách mời tham dự sự kiện, trong đó có nhiều các hãng sản xuất phim, đạo diễn, diễn viên điện ảnh nổi tiếng, các nhân vật có ảnh hưởng trong điện ảnh Hollywood cũng như trên thế giới; sẽ có thể tạo ra một hiệu ứng truyền thông toàn cầu, giới thiệu cộng hưởng về tiềm năng đất nước, con người Việt Nam.

Chương trình cũng sẽ tận dụng để quảng bá về đất nước Việt Nam, một điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, chất lượng bền vững tới thị trường du lịch Mỹ - một thị trường lớnvới khoảng vài trăm nghìn lượt đi du lịch mỗi năm và mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.

Hoạt động này cũng mở ra một cơ hội hợp tác để thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa các doanh nghiệp du lịch, điện ảnh của Việt Nam với đối tác Mỹ. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa những cam kết và thông qua đó, tạo ra những cơ hội để thúc đẩy hợp tác về kinh tế, văn hóa, về các lĩnh vực khác trong tương lai.

Khi Việt Nam được lựa chọn là các phim trường, hình ảnh du lịch Việt Nam sẽ được nâng cao như thế nào, thưa ông?

Hiện đã có sự khẳng định tham gia từ các nhà sản xuất phim, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng, các diễn viên điện ảnh, các ngôi sao điện ảnh và các nhân vật có ảnh hưởng trong giới điện ảnh Mỹ. Cục đang có sự lựa chọn phương án cuối cùng để chính thức gửi giấy mời để làm sao đảm bảo được chất lượng của các khách mời tham dự sự kiện này đạt hiệu quả cao nhất.

Thông qua sự kiện này, bên cạnh việc giới thiệu tại phim trường Hollywood, sự kiện còn được quảng bá thông qua các cơ quan báo chí tại Mỹ và có sự tham gia của các cơ quan báo chí tại Việt Nam. Thông qua đó sẽ quảng bá, giới thiệu du lịch Việt Nam rộng rãi hơn, chi tiết hơn.

Clip ông Nguyễn Trùng Khánh thông tin về chương trình xúc tiến du lịch tại Mỹ:

Với sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, hàng không sẽ là một sự kiện lớn tạo hiệu ứng thu hút khách du lịch cũng như tạo hiệu ứng truyền thông, giới thiệu về đất nước, tiềm năng con người, văn hóa Việt Nam.

Hiện đã bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế, theo ông bên cạnh sự kiện xúc tiến du lịch qua điện ảnh, Cục có giải pháp nào trong việc thu hút khách quốc tế?

Trong suốt thời gian qua, nhất là sau dịch COVID-19, ngành du lịch đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cũng như sự tham gia đồng hành của các bộ, ngành liên quan. Nhờ đó, đã có sự khởi sắc, tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc để giúp cho du lịch nhanh chóng phục hồi, tăng tốc phát triển.

Bên cạnh đó, một số chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đi lại, đặc biệt là chính sách về thời gian lưu trú được cải thiện, tạo tiền đề cho du lịch Việt Nam bước vào giai đoạn mới.

So với năm 2019, việc đón khách quốc tế trong năm 2023 đã phục hồi khoảng 70%. Trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón hơn 11,5 triệu lượt khách quốc tế và gần tiệm cận với mục tiêu đề ra.

Vài tháng qua, dù là mùa thấp điểm nhưng Việt Nam vẫn đón từ 1,4 triệu đến 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Đây là tín hiệu đáng mừng bởi từ tháng 10 đến tháng 4 sang năm sẽ là mùa cao điểm khách quốc tế và kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu đón từ 17 triệu đến 18 triệu lượt khách quốc tế.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nghiên cứu, tham mưu và định hướng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ cũng như có những phương thức xúc tiến, quảng bá mạnh mẽ và tăng cường quản lý điểm đến.

Trong chiến lược phát triển Việt Nam đến năm 2030, Việt Nam cũng đã xác định rõ các thị trường khách và xác định rõ lợi thế, tiềm năng của từng vùng, địa phương.

Cục Du lịch quốc gia cũng thông báo rộng rãi tới các địa phương, các doanh nghiệp du lịch về chương trình xúc tiến quảng bá tại các hội chợ du lịch, các chương trình đón đoàn famtrip từ nước ngoài vào Việt Nam cũng như tham gia các chương trình quảng bá trong nước và nước ngoài.

Bên cạnh đó, Cục cũng có công văn gửi các địa phương tăng cường quản lý điểm đến để không xảy ra sự cố đáng tiếc, đảm bảo một mùa du lịch có chất lượng.

Xin trân trọng cám ơn ông!

Chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Mỹ với chủ đề “Việt Nam - Điểm đến mới của điện ảnh thế giới” sẽ được tổ chức tại Hollywood – kinh đô điện ảnh thế giới từ ngày 21 – 28/9.

Bài, ảnh, clip: XM/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/quang-ba-du-lich-qua-dien-anh-thu-hut-khach-quoc-te-mua-cao-diem-20240914105454432.htm