Quán triệt nghiêm túc quan điểm của Đảng trong hoạt động tác nghiệp báo chí

Ngày 10/10, Hội đồng lý luận Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Hội đồng 'Phòng, chống lợi dụng hoạt động tác nghiệp báo chí của phóng viên Việt Nam xâm phạm ANTT – Lý luận và thực tiễn', tại Trường Đại học ANND (TP Hồ Chí Minh).

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng, TS Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND và Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trần Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học ANND đồng chủ trì Hội thảo.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trần Hiếu phát biểu tại Hội thảo.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trần Hiếu phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trần Hiếu, cho biết: Trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước, báo chí luôn giữ vị tríquan trọng, đóng góp thiết thực vào từng thời kỳ cách mạng và tiếp tục “vươn mình” cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Báo chí nước là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của hệ thống chính trị, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của nhân dân. Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản, phát hành tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Báo chí là vũ khí tư tưởng sắc bén, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời là diễn đàn để nhân dân tham gia quản lý xã hội.

Các đại biểu tham gia Hội thảo.

Các đại biểu tham gia Hội thảo.

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ phóng viên, các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí luôn đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. Đến nay, cả nước có đội ngũ phóng viên hùng hậu, có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, giỏi chuyên môn, chủ động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, thường xuyên đưa tin phản ánh kịp thời những vấn đề thời sự được dư luận quan tâm; luôn có mặt tại hiện trường, nơi diễn ra sự kiện quan trọng để truyền thông tin, phân tích, bình luận chuyên sâu về diễn biến tình hình chính trị, thời sự của đất nước, cũng như trên thế giới.

Thiếu tướng, TS Trần Văn Tuấn chủ trì thảo luận Hội thảo.

Thiếu tướng, TS Trần Văn Tuấn chủ trì thảo luận Hội thảo.

Bên cạnh đó, do nhiều nguyên nhân khác nhau như, âm mưu, hoạt động tác động chuyển hóa đội ngũ phóng viên; nhận thức chính trị thấp, thiếu rèn luyện đạo đức nghề nghiệp từ chính bản thân phóng viên; sự buông lỏng trong quản lý của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản..., thời gian qua đã xuất hiện tình trạng phóng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lợi dụng danh nghĩa phóng viên để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như, cưỡng đoạt tài sản của người dân, doanh nghiệp; đăng tải thông tin có nội dung bí mật Nhà nước; nguy hiểm hơn là có dấu hiệu lợi dụng hoạt động báo chí để tác động, gây sức ép với các cơ quan chức năng trong việc sửa đổi, ban hành chính sách, pháp luật. Tình hình này cho thấy có biểu hiện xa rời tính đảng, thoát ly khỏi sự quản lý của Nhà nước trong hoạt động báo chí. Điều này đòi hỏi cần quán triệt nghiêm túc quan điểm của Đảng trong hoạt động tác nghiệp báo chí, tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh kịp thời sai phạm nhằm đảm bảo tính Đảng, sự nghiêm minh của pháp luật.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

Thiếu tướng, TS Trần Văn Tuấn nhấn mạnh, trước thực tế trên, lực lượng CAND, nòng cốt là lực lượng An ninh chính trị nội bộ các cấp đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về xây dựng, phát triển báo chí; tích cực, chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo những nguy cơ, thách thức về an ninh lĩnh vực báo chí, những yếu tố đe dọa đến an ninh, an toàn đội ngũ phóng viên. Từ đó, tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉnh lý, bổ sung, ban hành các chỉ thị, nghị quyết đáp ứng yêu cầu trong tỉnh hình mới. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức bảo vệ an ninh, an toàn cho phóng viên hoạt động tác nghiệp báo chí, cũng như phát huy tốt vai trò của họ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm trường hợp phóng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa", vi phạm pháp luật trong hoạt động tác nghiệp báo chí, góp phần bảo đảm an ninh trên lĩnh vực báo chí.

Trường Đại học ANND đã tiếp nhận, biên tập và hoàn thành Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Hội đồng với 61 bài tham luận khoa học. Các ý kiến được nêu trong các tham luận khoa học khai thác các góc độ tiếp cận nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác phòng, chống lợi dụng hoạt động tác nghiệp báo chí của phóng viên Việt Nam xâm phạm ANTT, bám sát nội dung, chủ đề hội thảo. Các chuyên gia, nhà khoa học đã có sự đầu tư công phu, khai thác, giải quyết những vấn đề ở nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau làm gia tăng chất lượng khoa học của các tham luận.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo các đơn vị thực tiễn và đại biểu tập trung phân tích, làm rõ các vấn đề như, những vấn đề lý luận về phòng, chống lợi dụng hoạt động tác nghiệp bảo chỉ của phóng viên Việt Nam xâm phạm ANTT; tình hình phóng viên Việt Nam lợi dụng hoạt động tác nghiệp báo chí xâm phạm ANTT; thực tiễn công tác phòng, chống lợi dụng hoạt động tác nghiệp báo chí của phóng viên Việt Nam xâm phạm ANTT; phương hướng, giải pháp phát triển lý luận và nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh hoạt động báo chí…

Nguyễn Đức Mừng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/quan-triet-nghiem-tuc-quan-diem-cua-dang-trong-hoat-dong-tac-nghiep-bao-chi-i784184/