Quan hệ Việt Nam - Pháp: Mối quan hệ 'lương duyên'

Tối qua (27/11), tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp (1973 - 2023).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết năm 2023 là một năm đặc biệt, có ý nghĩa rất quan trọng khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, Chính phủ và nhân dân hai nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao đối với quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt trên các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, ...

Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh “50 năm qua đã chứng minh tính đặc thù của mối quan hệ « lương duyên » giữa hai dân tộc biết vượt qua thăng trầm của lịch sử, cùng hướng tới tương lai, ngày càng tốt đẹp”.

Về phần mình, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho rằng hai nước đã đạt được những thành quả đạt được trong 50 năm qua, đưa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, Đối tác chiến lược giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu được thưởng thức một số tiết mục nhạc thính phòng nổi tiếng của Pháp do các nghệ sĩ và sinh viên tài năng của Việt Nam thể hiện.

Ngọc Anh - Thế Anh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/quan-he-viet-nam-phap-moi-quan-he-luong-duyen-200374.htm