Quân đội Israel thiếu 15.000 binh sĩ
Quân đội Israel cảnh báo tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng trong bối cảnh phải triển khai lực lượng trên nhiều mặt trận.
Lãnh đạo quân đội Israel cho biết lực lượng đang thiếu khoảng 15.000 binh sĩ, gây áp lực lớn lên hoạt động quân sự.
Chính phủ Israel lên kế hoạch mở rộng huy động lực lượng dự bị để đáp ứng yêu cầu tác chiến gia tăng.
MỸ LINH - HẢI VY
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-quan-doi-israel-thieu-15000-binh-si-post950856.html
Tin nóng
Theo hai quan chức Mỹ và một nhà ngoại giao từ một quốc gia trung gian, vòng đàm phán trực tiếp mới giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra sớm nhất vào thứ Năm (16/4).
Chiến thắng trong các cuộc bầu cử bổ sung giúp Tổng thống Canada Mark Carney nắm thế đa số, mở đường thông qua chính sách và tăng vị thế trước sức ép thương mại từ Mỹ.
Việc hoàn thiện dự luật nói trên được đưa ra một ngày sau vụ việc một phụ nữ đã tự tử bằng cách nhảy từ tầng 13 một tòa nhà chung cư ở thành phố Alexandria, miền Bắc Ai Cập.
Ông Peter Magyar, Thủ tướng tương lai của Hungry, khẳng định Ukraine phải tự quyết các điều khoản hòa bình với Nga và ông không ủng hộ việc đẩy nhanh tiến trình gia nhập EU của Kiev.
Các tàu khu trục Hải quân Mỹ không được thiết kế để săn và rà phá thủy lôi đang dẫn đầu một nhiệm vụ mới đầy rủi ro tại eo biển Hormuz.
Trong phiên 14/4, thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng điểm, nhờ kỳ vọng về một thỏa thuận giúp chấm dứt xung đột tại Trung Đông và mở cửa trở lại Eo biển Hormuz.
Tin mới
Bảng xếp hạng các sân bay bận rộn nhất thế giới năm 2025 cho thấy lưu lượng hành khách toàn cầu tăng mạnh, trong khi vị trí số 1 vẫn không thay đổi.
Xung đột Trung Đông đã mang đến một sự thay đổi lặng lẽ nhưng đầy tác động đối với người dân Đông Á: Mỹ mang hệ thống THAAD sang Tây Á đối phó Iran.
Ngày 14/4, một đối tượng đã nổ súng tại một trường trung học ở tỉnh Sanliurfa, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 16 người, hầu hết là học sinh, bị thương.
Sau hơn 2 năm kể từ khi Không quân Bahrain nhận tiêm kích F-16 Block 70 từ Mỹ, chúng đã có chiến công đầu tiên.
Các hệ thống vũ khí tự động sử dụng AI đang tiến gần khả năng tự nhận diện và tấn công mục tiêu mà không cần con người can thiệp, làm dấy lên lo ngại về tương lai chiến tranh.
Có thời điểm, tiếng tranh cãi lớn giữa đoàn Mỹ và đoàn Iran được nghe thấy bên ngoài phòng họp, trước khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir và Ngoại trưởng Ishaq Dar phải can thiệp, cho tạm nghỉ uống trà và đưa hai bên trở lại các phòng riêng.
Iran yêu cầu bồi thường từ năm quốc gia Arab, bao gồm Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain, Qatar và Jordan, cáo buộc họ tham gia vào các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.
Dữ liệu cho thấy một số tàu chở dầu bị Mỹ trừng phạt đi qua eo biển Hormuz vào ngày đầu tiên Mỹ phong tỏa.











