IMO lên tiếng về việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz
Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez ngày 13/4 tuyên bố rằng, không quốc gia nào có quyền phong tỏa các eo biển quốc tế được sử dụng để vận chuyển hàng hóa. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày tuyên bố Hải quân Mỹ đã bắt đầu chặn các tàu cố gắng ra vào eo biển Hormuz, sau khi các cuộc đàm phán hòa bình với Iran thất bại.
Việt Hoàng
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/imo-len-tieng-ve-viec-my-phong-toa-eo-bien-hormuz-394211.htm
Tin nóng
Sức nóng World Cup 2026 đang lan rộng tại Maroc khi hãng hàng không quốc gia Royal Air Maroc (RAM) công bố kế hoạch lập 'cầu hàng không' đặc biệt tới Mỹ nhằm phục vụ làn sóng cổ động viên sang tiếp lửa cho đội tuyển quốc gia.
Chiều 20-5, Phòng Tham mưu (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo xét đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đối với Thiếu tướng Lê Minh Thắng, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 7. Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.
World Cup 2026 đang đứng trước thử thách y tế lớn khi dịch Ebola bất ngờ bùng phát nghiêm trọng tại CHDC Congo. Diễn biến phức tạp của chủng virus chưa có vaccine điều trị không chỉ đặt giải đấu vào tình trạng báo động, mà còn buộc FIFA cùng chính phủ các nước đồng chủ nhà phải khẩn cấp triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát để bảo vệ an toàn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã phát biểu với báo giới rằng chỉ còn 'hai phương án' cho các cuộc đàm phán với Iran.
Bộ trưởng Israel vấp phải chỉ trích dữ dội sau khi công bố video các nhà hoạt động trên đoàn tàu hướng tới Gaza bị trói tay, quỳ trên sàn.
Ngày 20/5, Israel tiến thêm một bước tới khả năng tổ chức bầu cử sớm sau khi các nghị sĩ bước đầu thông qua dự luật giải tán Quốc hội.
Tin mới
Thủy quân lục chiến Mỹ đang tăng tốc xây dựng năng lực tấn công từ bờ với hệ thống tên lửa chống hạm cơ động, hướng tới kiểm soát và phong tỏa vùng biển tranh chấp.
The Times of Israel ngày 20-5 đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 19-5 đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các lãnh đạo an ninh trong bối cảnh Mỹ và Israel có thể nối lại chiến dịch tấn công Iran.
Bloomberg dẫn lời một quan chức cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, liên minh quân sự này đang thảo luận khả năng hỗ trợ tàu đi qua eo biển Hormuz nếu tuyến hàng hải này không được mở lại vào đầu tháng 7.
Bộ Ngoại giao Bolivia cho biết quyết định trục xuất Đại sứ Elizabeth Garcia xuất phát từ 'nhu cầu bảo vệ các nguyên tắc chủ quyền, không can thiệp và tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia.'
Ngày 20/5, Bolivia tuyên bố trục xuất Đại sứ Colombia vì chính sách 'can thiệp' của Colombia vào làn sóng biểu tình làm rung chuyển thủ đô La Paz và một số thành phố khác ở Bolivia.
Ngày 20/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ trích Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Ben Gvir về cách xử lý những người bị bắt giữ trên đội tàu Global Sumud Flotilla, đồng thời cho biết ông đã ra lệnh trục xuất những nhà hoạt động này.
Ngày 20/5, lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã tiến hành bắn thử 12 quả tên lửa từ bệ phóng di động - Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) - tại trường bắn ở chân núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận nhằm củng cố khả năng sử dụng loại vũ khí ngày càng quan trọng này trong kho vũ khí của quân đội Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 19/5, Tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Đại tướng Mỹ Alexus Grynkewich cho biết Washington sẽ không rút quá 5.000 binh sĩ khỏi châu Âu trong tương lai gần.











