Putin tố Bulgaria trì hoãn tuyến khí đốt huyết mạch

Putin cáo buộc Bulgaria cố tình trì hoãn quá trình xây dựng đường ống dẫn khí đốt TurkStream trên lãnh thổ nước này.

"Nếu lãnh đạo Bulgaria không muốn đường ống TurkStream chạy qua lãnh thổ nước mình, chúng tôi sẽ tìm cách khác để thi công nó phía nam châu Âu", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc họp báo hôm qua với Tổng thống Serbia Alexanderar Vucic ở khu nghỉ mát Biển Đen, thị trấn Sochi, Nga.

TurkStream là dự án lớn của Nga nhằm xây dựng hai đường ống, mỗi đường ống có công suất 15,75 tỷ mét khối khí một năm. Đường ống thứ nhất dẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ, còn đường ống thứ hai đi qua Bulgaria đến Serbia và Hungary.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại điện Kremlin, thủ đô Moskva, tháng 2/2016. Ảnh: Sputnik.

Nga dự kiến bắt đầu xây dựng đường ống đầu tiên trong tháng tới, trong khi đường thứ hai phụ thuộc vào tiến trình xây dựng cơ sở hạ tầng khí đốt cần thiết của Bulgaria, Serbia và Hungary. Tuy nhiên, Putin cho rằng Bulgaria đang cố tình trì hoãn việc thi công đường ống trên lãnh thổ nước này.

Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov phủ nhận cáo buộc, cho biết hoạt động xây dựng mới được khởi công từ ba tháng trước vì Sofia phải tuân thủ nhiều quy trình mua sắm vật tư của Liên minh châu Âu nhằm đảm bảo dự án không bị cấm vận.

Borissov cho hay ông sẵn lòng mời Putin đến chứng kiến tiến độ thi công đường ống đạt trung bình 5 km mỗi ngày ở nước này.

"Mọi người đều có quyền tìm kiếm tuyến đường thay thế. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm sự đa dạng hóa. Phải chăng họ không hài lòng vì Bulgaria là một thành viên trung thành, mạnh mẽ của NATO và Liên minh châu Âu", Thủ tướng Bulgaria nói trên kênh truyền hình tư nhân BTV.

Bulgaria ban đầu lên kế hoạch xây đường ống dài 474 km qua lãnh thổ nước này vào tháng 1, nhưng hợp đồng thi công trị giá 1,21 tỷ USD với tập đoàn Arkad do Arab Saudi nắm phần lớn cổ phần mới chỉ được ký ba tháng trước, buộc phải lùi thời gian đưa tuyến đường ống vào vận hành tới cuối tháng 5/2020.

Bulgaria tính vận chuyển một phần khí đốt Nga bằng cách tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có cho đến khi toàn bộ đường ống mới sẵn sàng hoạt động vào cuối 2020.

TurkStream và Nord Stream 2 đóng vai trò quan trọng trong chiến lược xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu mà không phụ thuộc vào quá trình vận chuyển qua Ukraine. Hôm 2/12, Nga và Trung Quốc cũng khởi công dự án đường ống dẫn khí đốt đầy tham vọng có tên "Năng lượng Siberia".

Theo Nhật Duy/Vnexpress

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/quoc-te/201912/putin-to-bulgaria-tri-hoan-tuyen-khi-dot-huyet-mach-2463248/