Động thái này là nỗ lực cuối cùng của chính quyền Tổng thống Joe Biden trước khi chuyển giao nhiệm kỳ, nhằm bảo vệ ngành công nghệ sạch của Mỹ trước hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc...
Mỹ áp đặt mức thuế chống bán phá giá cao kỷ lục lên đến 271% đối với các tấm pin mặt trời nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á. Quyết định này nhằm bảo vệ ngành công nghiệp năng lượng mặt trời trong nước, đồng thời gây ra những biến động lớn trên thị trường thương mại toàn cầu.
Một quan chức cấp cao cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao hơn 100 tỷ USD tiền tài trợ cho năng lượng sạch theo Đạo luật Giảm phát (IRA). Chính quyền Biden hy vọng dấu mốc chi tiêu này sẽ giúp tiếp tục triển khai năng lượng sạch ngay cả sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump, vị Tổng thống đã cam kết hủy bỏ mọi khoản tiền IRA chưa chi.
Mỹ đã quyết định mức thuế nhập khẩu mới đối với các nhà sản xuất pin mặt trời Đông Nam Á. Điều này dự kiến làm tăng chi phí của người tiêu dùng và giảm lợi nhuận của nhà sản xuất.
Việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ áp dụng mức thuế chống bán phá giá sơ bộ lên tới 271,28% đối với sản phẩm năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam không chỉ gây ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp xuất khẩu mà còn đặt ra nhiều thách thức lớn cho chiến lược phát triển ngành năng lượng sạch của Việt Nam.
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa thông báo áp mức thuế chống bán phá giá sơ bộ dao động từ 21% đến 217% đối với tấm pin mặt trời nhập khẩu từ bốn nước Đông Nam Á gồm Malaysia, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, mức áp dụng với Việt Nam là từ 53,3%, có những công ty phải chịu mức thuế 271,28%
Theo quyết định sơ bộ được đăng trên trang web của Bộ Thương mại Mỹ ngày 29/11, cơ quan này đưa ra mức thuế bán phá giá từ 21,31% đến 271,2% với tấm pin năng lượng mặt trời từ Malaysia, Campuchia, Việt Nam và Thái Lan, tùy thuộc vào công ty sản xuất...
Ngày 29/11, các quan chức thương mại Mỹ thông báo đợt áp thuế mới đối với tấm pin năng lượng Mặt Trời nhập khẩu từ 4 quốc gia Đông Nam Á.
Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra một loạt mức thuế sơ bộ đối với tấm pin năng lượng Mặt Trời từ 4 quốc gia, trong đó có Malaysia và Thái Lan. Quyết định cuối cùng dự kiến được công bố ngày 18/4/2025.
Hôm thứ Sáu (29/11), các quan chức thương mại Mỹ dự kiến sẽ công bố một đợt thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu tấm pin mặt trời từ bốn quốc gia Đông Nam Á là Malaysia, Campuchia, Việt Nam và Thái Lan sau khi các nhà sản xuất Mỹ phàn nàn rằng các công ty ở các nước đó đang bán ra thị trường hàng hóa giá rẻ một cách không công bằng.