Phường Cầu Giấy: Nhiều ý kiến tâm huyết về dân sinh, môi trường, giáo dục
Ngày 23-10, phường Cầu Giấy tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Chủ tịch UBND phường với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV
Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh nhiều nhóm vấn đề thiết thực từ hạ tầng đô thị, an sinh xã hội, giáo dục đến môi trường, văn hóa và đời sống dân cư.
Điểm nổi bật trong hội nghị năm nay là sự tham gia của đoàn viên, thanh thiếu niên. Em Nguyễn Ngọc Gia Hân, học sinh lớp 7A1 Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành bày tỏ mong muốn sớm đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống, quản lý cảm xúc vào chương trình chính khóa để giúp học sinh ứng phó tốt hơn với áp lực học tập và cuộc sống.
Cũng tại hội nghị, đại diện Công đoàn phường nêu thực trạng đời sống khó khăn của công nhân, người lao động thuê trọ, đặc biệt là về nơi ở và điều kiện học tập cho con em. Công đoàn phường đề xuất mô hình “Nhà trọ an toàn, văn minh, nghĩa tình”, mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan chức năng nhằm chăm lo tốt hơn cho người lao động xa quê.

Nhiều bất cập về an ninh trật tự, môi trường và hạ tầng đô thị được phản ánh tại hội nghị. Ảnh: PV
Vấn đề an ninh trật tự, môi trường và hạ tầng đô thị cũng nhận được nhiều ý kiến từ đại diện các ban công tác Mặt trận. Ông Đỗ Văn Khoa (tổ 15 Dịch Vọng Hậu) kiến nghị rà soát chế độ, chính sách cho lực lượng an ninh trật tự cơ sở.
Cùng quan tâm công tác quản lý đô thị, bà Nguyễn Thị Thu (Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận tổ 5 Dịch Vọng Hậu) đề nghị xử lý triệt để tình trạng họp chợ tự phát, đặc biệt là khu chợ Nhà Xanh - nơi người dân bày bán tràn ra lòng đường, ảnh hưởng giao thông và vệ sinh. Đại biểu Đỗ Thị Vượng (tổ 14 Dịch Vọng Hậu); kiến nghị kiểm tra việc đỗ xe lấn chiếm lòng đường Trần Thái Tông gây cản trở giao thông, mất mỹ quan.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề cập vấn đề thiếu bể bơi; ngập úng cục bộ, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị tại các tuyến phố như Cầu Giấy, Trần Quốc Vượng, Dịch Vọng Hậu, Nguyễn Văn Huyên... đề nghị phường có giải pháp xử lý.
Các ý kiến, kiến nghị đã được Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp.
Ông Ngô Ngọc Phương nhấn mạnh: Đảng ủy, UBND phường đặc biệt quan tâm các vấn đề an sinh xã hội; tu bổ, nâng cấp đường giao thông… Với các vi phạm về trật tự đô thị, lãnh đạo phường cam kết sẽ chỉ đạo giải quyết ngay. Đối với các đề xuất vượt thẩm quyền, UBND phường chủ động báo cáo, đề xuất với cấp trên, tranh thủ nguồn lực đầu tư để từng bước tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Với bất cập người dân phản ánh, nhiều trường học trên địa bàn xây dựng bể bơi nhưng thực tế hiện nay học sinh chưa có điều kiện tiếp cận, ông Ngô Ngọc Phương cho biết, hiện phường Cầu Giấy có 5 bể bơi/11 trường học, chưa hoạt động do có một số ý kiến về công tác quản lý, hoạt động. Theo quy định mới nhất, vấn đề này thành phố đã phân cấp cho phường duyệt.
”Phường Cầu Giấy đã cho xây dựng đề án để triển khai, tinh thần chung là chống lãng phí nhưng phải bảo đảm đúng các quy định quản lý về tài sản công” - ông Ngô Ngọc Phương thông tin.
Bí thư Đảng ủy phường Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa đánh giá, hội nghị đối thoại diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự quan tâm sâu sắc của nhân dân với sự phát triển địa phương.
Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, cần nhân rộng các phong trào thi đua, mô hình sáng tạo trong cộng đồng như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo” để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Chính quyền phường sẽ tăng cường công tác dân vận, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của cư dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị chính đáng; không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện kéo dài.