Phương cách thoát nghèo của người dân vùng biên

Những năm gần đây, thị trấn biên giới Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đã thực sự chuyển mình vươn lên trong phát triển kinh tế. Một trong những phương cách giúp người dân thị trấn Bình Phong Thạnh thoát nghèo bền vững là nuôi bò giống sinh sản.

Gia đình chị Phạm Thị Hoa ở ấp Gò Vồ Nhỏ, thị trấn Bình Phong Thạnh là một trong những hộ nghèo của địa phương, phải sống trong căn chòi dựng tạm bằng vách nứa gần đường tuần tra biên giới. Mỗi lần dông lốc, chòi bị tốc mái hoàn toàn, phải nhờ bộ đội hỗ trợ dựng lại. Năm 2015, gia đình chị được chính quyền thị trấn tặng một con bò sinh sản làm kế mưu sinh. Đến nay, gia đình chị Hoa đã phát triển đàn bò lên tới 20 con bò sinh sản (mỗi năm bán bò lãi được 50 triệu đồng). Chị Phạm Thị Hoa phấn khởi cho biết: "Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, gia đình tôi thực sự thoát nghèo. Từ số tiền tiết kiệm nhờ bán bò, tôi mua được gần 2ha đất nông nghiệp để trồng cây mít. Nay địa phương và Quân khu 7 hỗ trợ gia đình xây nhà gần chốt dân quân biên giới, điều kiện làm ăn còn tốt hơn nữa".

Đàn bò sinh sản của gia đình chị Phạm Thị Hoa, ấp Gò Vồ Nhỏ, xã Bình Phong Thạnh đang vào kỳ sinh sản.

Đàn bò sinh sản của gia đình chị Phạm Thị Hoa, ấp Gò Vồ Nhỏ, xã Bình Phong Thạnh đang vào kỳ sinh sản.

Đời sống nhân dân thị trấn Bình Phong Thạnh chủ yếu dựa vào trồng lúa và sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, để có thể tận dụng các sản phẩm nông nghiệp, chính quyền thị trấn đã thực hiện chủ trương nuôi gia súc, trong đó nuôi bò sinh sản là chủ yếu. Nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước nên nhân dân trên địa bàn đã chủ động mua bò về nuôi. Đối với những gia đình nghèo, chính quyền thị trấn kết hợp cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân bằng cách trao tặng bò giống. Ông Nguyễn Văn Cương, Phó chủ tịch UBND thị trấn Bình Phong Thạnh cho biết: “Hiện nay, tổng đàn bò của thị trấn là hơn 1.000 con, trong đó bò đang vào kỳ sinh sản gần 130 con. Nhiều gia đình nuôi từ 40 đến 50 con bò. Đầu ra và giá bán bò ổn định nên kinh tế của người dân khá hơn nhiều. Tính đến năm 2020, toàn thị trấn chỉ còn 11 hộ nghèo. Với số hộ nghèo này, chính quyền địa phương đã có chủ trương giúp đỡ từng hộ phấn đấu sớm thoát nghèo".

Bài và ảnh: BIỆN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/phuong-cach-thoat-ngheo-cua-nguoi-dan-vung-bien-650241