Phương án 'cắt ngọn' Mường Thanh Khánh Hòa chưa bảo đảm yêu cầu pháp lý

Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Xây dựng Số 1 tỉnh Điện Biên đã trình phương án 'cắt ngọn' phần xây 'lố' tại công trình Tổ hợp Khách sạn- căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa, tuy vậy phương án này chưa được chấp nhận.

Ông Trần Văn Thọ- Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày 31/7 Sở này đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về phương án tháo dỡ các tầng xây vượt trần quy hoạch của DNTN Xây dựng Số 1 tỉnh Điện Biên tại công trình Mường Thanh Khánh Hòa. Nội dung văn bản thể hiện, chủ đầu tư đã chưa thực hiện theo đúng yêu cầu của Sở Xây dựng trong việc hoàn thiện phương án, trong đó phương án tháo dỡ chưa có đơn vị thẩm định và chưa bảo đảm tính pháp lý.

Công trình Tổ hợp Khách sạn - Căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa xây vượt trần quy hoạch

“Mới có chữ ký của đơn vị thiết kế và Chi nhánh tại Khánh Hòa. Phương án chưa có đơn vị thẩm định và chưa có phê duyệt của chủ đầu tư là DNTN Xây dựng Số 1 tỉnh Điện Biên. Thẩm quyền phê duyệt phương án thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Chủ đầu tư phê duyệt thì phương án đó mới có giá trị. Như hiện nay phương án chưa hoàn chỉnh về mặt pháp lý”.- ông Thọ nói.

Trong những ngày qua, thang máy và cần cẩu tại công trường Mường Thanh Khánh Hòa liên tục hoạt động...

Trước đó, ngày 12/7 Chi nhánh DNTN Xây dựng Số 1 tỉnh Điện Biên đã có văn bản gửi Sở Xây dựng, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị được đấu nối lại điện, nước tại Dự án Mường Thanh Khánh Hòa, thuộc Khu dân cư cồn Tân Lập, P. Xương Huân, Nha Trang để chủ đầu tư thực hiện việc tháo dỡ phần xây vượt từ tầng 41 đến tầng 43.

Tại chân công trường, xe tải trực sẵn.

Ngày 25/7 theo yêu cầu của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, DNTN Xây dựng Số 1 tỉnh Điện Biên đã trình bày phương án tháo dỡ; và, ngày 28/7 đã nộp phương án chính thức.

Cốp pha và một số vật tư, vật liệu đang được cần cẩu đưa xuống, tập kết tại chân công trình phía bờ kè sông Cái.

Ngày 30/7, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra phương án, xác định phương án không đạt yêu cầu, trong đó có vấn đề việc tháo dỡ nửa vời, không triệt để.

Sắt thép đã tạo hình trong tình trạng han rỉ..

..và nhiều vật tư khác.

Tại các tầng xây vượt trần quy hoạch, lưới đã được bao lại.

Về phía chủ đầu tư, trong những ngày qua, đơn vị này đã đưa một số phương tiện lên tầng thượng công trình. Tại công trường phía bờ kè sông Cái, ván cốp pha và một số vật tư, sắt thép trong tình trạng han rỉ đã được đưa xuống. Chủ đầu tư cũng đã vây lại lưới bao xung quanh các tầng xây vượt.

Một số thiết bị cũng đã được cẩu lên.

... dường như là một máy hàn.

Ông Phan Huy Thông- Giám đốc Chi nhánh DNTN Xây dựng Số 1 tỉnh Điện Biên xác nhận, chủ đầu tư đang "dọn dẹp" tầng thượng công trường.

Về đề nghị của chủ đầu tư xin đấu nối lại điện, nước, ông Thọ cho biết: Điện, nước cho thi công công trình trước nay vẫn có, tuy nhiên doanh nghiệp cần cấp điện, nước cho toàn bộ tòa nhà để đủ công suất thực hiện việc cắt. “Do vậy Sở muốn kiểm tra doanh nghiệp sử dụng phương pháp cắt ra sao, điện, nước cần công suất bao nhiêu, có khớp với nhu cầu xin hay không, chứ không phải khó dễ gì với nhà đầu tư. Nhà đầu tư thiện chí, chủ động cắt thì tỉnh mừng, nhưng phải đúng quy định về mặt pháp luật. Việc tháo dỡ ở tầng 40 không đơn giản. Việc cắt như vậy đặt ra vấn đề an toàn lao động, rồi ảnh hưởng các kết cấu tầng dưới như thế nào,.. do đó cần sự chặt chẽ”. - Ông Thọ chia sẻ.

Phóng viên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/do-thi-xay-dung/phuong-an-cat-ngon-muong-thanh-khanh-hoa-chua-bao-dam-yeu-cau-phap-ly-57533.html