Ngày 16/4, TAND cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, ngụ TP HCM) về các tội giết người và hủy hoại tài sản.
Sau khi bị tòa án sơ thẩm tuyên phạt tử hình về tội 'Giết người' và 'Hủy hoại tài sản', bị cáo Nguyễn Hữu Phước cho rằng mình chỉ hù dọa, không có ý định tước đoạt tính mạng người khác nên kháng cáo. Tuy nhiên, HĐXX tòa phúc thẩm bác kháng cáo.
Sáng 16/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình với Nguyễn Hữu Phước (39 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.
Sáng 16-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Bùi Ngọc Tú (sinh năm 2001) và mức án tù chung thân đối với bị cáo Bùi Ngọc Thanh (anh trai Tú, sinh năm 1994, cùng trú phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)...
Đánh giá hành vi của bị cáo Phước là đặc biệt nguy hiểm, cấp tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình với bị cáo này.
HĐXX cấp phúc thẩm đánh giá hậu quả trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết, Phước cũng không có tình tiết giảm nhẹ nào khác nên tuyên y án tử hình.
Bị cáo Nguyễn Hữu Phước – người đốt nhà khiến 5 người tử vong ở TPHCM vào giáp Tết Canh Tý 2020, bị tòa án phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án tử hình.
Nam khai nhận, trước đó 2 ngày đã bỏ ra 2 triệu đồng mua ma túy của một phụ nữ...
Nạn nhân mượn của Nam 10 triệu nhưng không trả đúng hẹn. Bực tức, Nam mang dao đi đòi nợ và đâm nạn nhân vào chân dẫn đến tử vong.
Sau 2 ngày xét xử, chiều 9/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với 6 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án 'Giết người' và 'Chống người thi hành công vụ' xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội).
Sau hai ngày xét xử, chiều 9-3, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với 6 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án 'Giết người' và 'Chống người thi hành công vụ' xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội).
Chiều 9-3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với sáu bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án 'Giết người' và 'Chống người thi hành công vụ' xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.
Đào Trọng Hưng là 1 trong 9 bị cáo từng là công nhân Công ty TNHH LG Việt Nam đã câu kết thực hiện hành vi trộm cắp hơn 1.600 màn hình điện thoại tại công ty này. Tòa phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Hưng mức án 8 năm tù.
Đức điều khiển ô tô chở 30 người từ Lâm Đồng đi Khánh Hòa; đến đoạn đường đèo Khánh Lê, thuộc Khánh Vĩnh (Khánh Hòa)...
HĐXX nhận định các bị cáo nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Phương Nam đã làm sai quy định của ngân hàng trong việc cấp tín dụng cho 'siêu lừa' này.
Tại Tòa án nhân dân tỉnh Ðắk Lắk, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Ðà Nẵng vừa đưa các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân (30 tuổi), Vũ Công Minh (56 tuổi), Lê Tiến Cảnh (64 tuổi), cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Ðắk Lắk ra xét xử phúc thẩm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Tòa án Cấp cao tại Đà Nẵng vừa đưa các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân (30 tuổi), Vũ Công Minh (56 tuổi), Lê Tiến Cảnh (64 tuổi), cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ra xét xử phúc thẩm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Vì mấy triệu đồng, hai mợ cháu Lầu Thị Súa và Già Y Ai đã nhận lời 'gùi' thuê 2 bánh heroin cho một người đàn ông Lào đi giao cho khách. Trên đường 'gùi hàng', cả hai bị công an bắt cùng tang vật.
Sau hơn một ngày xét xử phúc thẩm, sáng 23-9, Hội đồng xét xử Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên án đối với 16 bị cáo nguyên là nhân viên, cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 7-9, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm tuyên y án bị cáo Phạm Chí Trung (SN 1994, ngụ xã Tân Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) 18 năm tù giam về tội giết người và Lê Đoàn Trường Quang (SN 2000), ngụ phường Tân Phú, TP Đồng Xoài) 1 năm 6 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.
HĐXX nhận định Nghị phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, hành vi man rợ, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn.
Trong vụ làm giả 25 bộ hồ sơ xin cấp sổ đỏ ở Ba Vì, Hà Nội, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Vì kháng cáo kêu oan nhưng bị tuyên y án.
Chiều 24-8, phiên xử phúc thẩm vụ 'phù phép' đất ở Ba Vì tiếp diễn với phần tranh luận và kéo dài tới 19h cùng ngày.
Chiều 21-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Phan Quốc Đạt (sinh năm 1994, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang) vẫn chấp hành 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.
Sau khi xem phim đồi trụy, gã trai trẻ nảy sinh dục vọng nên đã qua nhà hàng xóm mở phim 'đen' trên điện thoại cho bé gái chưa tròn 7 tuổi xem cùng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.