Phú Xuyên: Cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Huyện Phú Xuyên đang có số ca mắc sốt xuất huyết cao thứ 5 toàn thành phố. Tính riêng tuần qua, toàn huyện tăng 159 ca, lũy kế tính đến ngày 26-9 ghi nhận 782 ca mắc ở 27 xã, thị trấn. Số ca mắc tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Huyện Phú Xuyên đang có số ca mắc sốt xuất huyết cao thứ 5 toàn thành phố. Tính riêng tuần qua, toàn huyện tăng 159 ca, lũy kế tính đến ngày 26-9 ghi nhận 782 ca mắc ở 27 xã, thị trấn. Số ca mắc tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Để ổn định tình hình, ngăn chặn các ổ dịch phát sinh, huyện Phú Xuyên đang nỗ lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng thời mong muốn người dân hợp tác, nâng cao ý thức phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

17 ổ dịch tại 11 xã, thị trấn

Cán bộ y tế huyện Phú Xuyên hướng dẫn, hỗ trợ người dân diệt lăng quăng, bọ gậy trên địa bàn xã Hồng Minh.

Ngày 26-9, ghi nhận tại xã Hồng Minh cho thấy, rất nhiều băng rôn, khẩu hiệu, biển báo về tình hình sốt xuất huyết được trưng trên địa bàn xã để người dân có thông tin đầy đủ. Hiện, xã Hồng Minh ghi nhận 109 ca mắc sốt xuất huyết với 4 ổ dịch và 1 điểm nguy cơ cao.

Ngoài huy động lực lượng y tế là nòng cốt trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết, xã huy động thêm tối đa lực lượng từ cán bộ cơ sở, thanh niên và các hội đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền, xử lý các ổ dịch.

Chị Nguyễn Thị Châm - người dân thôn Giữa, xã Hồng Minh cho hay: "Trên địa bàn thôn có nhiều người bị sốt xuất huyết, bản thân tôi cũng đã mắc bệnh. Ngày nào đài truyền thanh địa phương cũng phát loa tuyên truyền về dịch 3 lần/ngày; lực lượng chức năng tổ chức phun phòng hóa chất, diệt lăng quăng, bọ gậy và tới từng gia đình để hỗ trợ. Hy vọng, ổ dịch tại địa phương sớm được khống chế".

Thông tin cụ thể hơn, Chủ tịch UBND xã Hồng Minh Đặng Quang Duy cho biết, với sự hỗ trợ của thành phố, huyện và cán bộ y tế cơ sở, công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã tiếp tục là nhiệm vụ trọng yếu của địa phương.

"Chúng tôi xác định, cuối tháng 9 này địa phương vẫn là đỉnh dịch. Xã đã thành lập 82 tổ xung kích, 8 tổ giám sát cộng đồng về dịch bệnh, tổ chức các hộ dân ký cam kết phòng, chống dịch, sẽ cưỡng chế thả cá vào các bể nước mưa của các hộ dân", ông Duy cho hay.

Thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Trưởng phòng Y tế huyện Phú Xuyên Nguyễn Thị Bích Phượng cho biết: Trong tuần qua, toàn huyện ghi nhận thêm 2 ổ dịch, lũy kế đến nay có 17 ổ dịch tại 11 xã, thị trấn; 8 ổ dịch đang hoạt động, diễn biến phức tạp. Trong đó xã, Hồng Minh có 2 ổ dịch tại thôn Đình, thôn Giữa; ổ dịch tại thôn Tri Chỉ (xã Tri Trung), thôn Nội (xã Hoàng Long), thôn Tư Can (xã Châu Can), Tiểu khu Đông Đoài (thị trấn Phú Xuyên) và ổ dịch tại thôn Duyên Yết (xã Hồng Thái).

Qua tuyên truyền, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã phun hóa chất trong nhà nhằm ngăn chặn ổ dịch bùng phát.

Huy động tối đa lực lượng

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phạm Phú Đạo chia sẻ: Các ổ dịch sốt xuất huyết tăng là do nhiều người dân chủ quan, không muốn phun hóa chất trong nhà, chỉ đồng ý cho cán bộ y tế cơ sở phun khu vực ngoài dẫn tới hiệu quả phòng dịch tại một số địa bàn chưa cao.

Theo ông Đạo, không quản nắng mưa, các lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn huyện kiên trì tuyên truyền, vận động, nắm bắt chính xác số ca mắc để có hướng điều trị, hỗ trợ điều trị kịp thời, quyết không để có bệnh nhân bị sốt xuất huyết diễn biến nặng.

Đối với người dân bị mắc sốt xuất huyết, địa phương cũng tuyên truyền để nắm được quy trình chăm sóc, cách ly, tránh lây lan cho người thân và cộng đồng, khuyến cáo người dân khi bị bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời. Đặc biệt, đối với cơ sở khám, chữa bệnh y tế tư nhân cũng được tuyên truyền, ký cam kết phối hợp với địa phương trong việc thông báo tình hình người bệnh tới thăm khám tại cơ sở...

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy nhận định: Kiểm tra thực tế và kiến nghị từ các xã, thị trấn cho thấy, những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết chủ yếu là người dân không khai báo khi mắc bệnh mà tự mua thuốc điều trị, không hợp tác trong việc phun hóa chất diệt muỗi; công tác vệ sinh môi trường, lật úp phế thải tại một số thôn chưa hiệu quả; ý thức phòng, chống dịch của một số hộ dân chưa cao…

Trên cơ sở đó, Phú Xuyên tiếp tục khoanh vùng, tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức; kiện toàn lực lượng tham gia phòng, chống dịch bảo đảm độ tuổi, đủ sức khỏe, được tập huấn kiến thức phòng dịch; tiếp tục tổ chức các đợt tổng vệ sinh môi trường, xử lý rác thải tại các làng nghề…

Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn huy động cả hệ thống chính trị địa phương cùng vào cuộc phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Huyện huy động tối đa lực lượng thực hiện lật úp phế thải diệt lăng quăng, bọ gậy đi đôi với công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong nhân dân; đồng thời, huyện có biện pháp xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch...

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phu-xuyen-ca-he-thong-chinh-tri-phong-chong-dich-sot-xuat-huyet-643141.html