Phụ nữ Mường Bú thi đua làm kinh tế giỏi
Năng động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu nông sản, nhiều hội viên phụ nữ xã Mường Bú đã xây dựng thành công các mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Từ sự đồng hành của tổ chức Hội, phong trào phụ nữ thi đua phát triển kinh tế ngày càng lan tỏa, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống hội viên.

Hội viên phụ nữ xã Mường Bú tham quan mô hình trồng cây ăn quả tại bản Nang Phai.
Trên 4 ha đất sản xuất ở bản Chón, chị Quàng Thị Ương đã liên kết với các hộ thành lập HTX Nông nghiệp Ương Tiếng, mạnh dạn đưa cây táo đại vào trồng. Không sản xuất theo phương thức truyền thống, chị đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, hướng đến tạo sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị. Mỗi năm, vườn táo của HTX cho thu hoạch từ 75-80 tấn quả, lợi nhuận đạt từ 800 triệu đồng trở lên. Mô hình trở thành một trong những điển hình phát triển kinh tế của phụ nữ địa phương. Tháng 4/2026, dự án sản xuất nông sản hữu cơ, táo đại của chị Ương đoạt giải Nhất tại Chung kết cuộc thi “Hạt giống thúc đẩy kinh doanh”, thuộc Dự án GREAT 2 do Hội LHPN tỉnh tổ chức.
Chị Quàng Thị Ương, Giám đốc HTX Nông nghiệp Ương Tiếng, cho biết: HTX hiện có 9 thành viên, trong đó 5 thành viên nữ. Tham gia liên kết, các thành viên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, cùng sản xuất theo quy trình, bảo đảm chất lượng và đầu ra cho sản phẩm, tạo nguồn thu nhập ổn định. Năm 2026, HTX định hướng xây dựng sản phẩm táo đạt tiêu chuẩn OCOP, mở rộng thị trường tiêu thụ và tiếp tục phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ.
Không chỉ ở bản Chón, phong trào phụ nữ thi đua phát triển kinh tế đang lan tỏa tại Chi hội phụ nữ bản Nang Phai. Chị em tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích cây ăn quả, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Chị Quàng Thị Phong, Chi hội trưởng, chia sẻ: Chi hội có 136 hội viên. Từ các mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi hàng hóa, nhiều gia đình hội viên đã có thu nhập ổn định, từng bước vươn lên khá, giàu. Điển hình như gia đình chị Lò Thị Sơ thu nhập 200 triệu đồng/năm; chị Lèo Thị Thuận từ 300-400 triệu đồng/năm; chị Lèo Thị Quý và chị Tòng Thị Tiến có thu nhập từ 500-600 triệu đồng/năm.

Phụ nữ xã Mường Bú thu hoạch bí đao.
Hội LHPN xã Mường Bú hiện có 29 chi hội, hơn 4.300 hội viên. Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; vận động hội viên cải tạo vườn tạp, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp; khuyến khích chị em tham gia HTX, tổ hợp tác và các chuỗi liên kết sản xuất.
Giúp hội viên có vốn đầu tư phát triển kinh tế, Hội LHPN xã đang nhận ủy thác nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho 460 hội viên vay vốn, với tổng dư nợ hơn 26 tỷ đồng. Nguồn vốn được đưa vào sản xuất đã giúp nhiều hội viên có thêm điều kiện đầu tư cây, con giống, mở rộng quy mô và xây dựng mô hình kinh tế. Nhiều hội viên đã thay đổi tư duy, chú trọng liên kết, nâng cao chất lượng và tìm đầu ra cho sản phẩm; các quy trình sản xuất an toàn, hữu cơ, VietGAP được quan tâm áp dụng; việc xây dựng sản phẩm OCOP, mã số vùng trồng và quảng bá nông sản từng bước được đẩy mạnh. Đến nay, xã Mường Bú có 48,8 ha cây ăn quả được chứng nhận an toàn, hữu cơ, VietGAP; xây dựng 24 mã số vùng trồng cây ăn quả, với tổng diện tích 503 ha đủ điều kiện xuất khẩu. Nông sản địa phương đã có mặt tại các siêu thị, cửa hàng nông sản an toàn và sàn thương mại điện tử. Toàn xã có 4 sản phẩm OCOP và 3 HTX do phụ nữ làm chủ.
Bà Quàng Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Bú, cho biết: Hội tiếp tục vận động hội viên lựa chọn cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp điều kiện địa phương; quan tâm hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo; khuyến khích chị em tham gia HTX, tổ hợp tác, chuỗi liên kết sản xuất, qua đó nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.
Những mô hình hiệu quả đã đem lại thu nhập cho mỗi gia đình và lan tỏa cách làm kinh tế mới, khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế địa phương. Qua đó, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,56%, đồng thời nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
