Phụ nữ Lâm Đồng góp nhịp cùng nông thôn mới

Từ việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc đến tham gia xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, phụ nữ Lâm Đồng đang khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng.

Hội viên Chi hội phụ nữ xã Trường Xuân tham gia mô hình "Phụ nữ bảo tồn văn hóa cồng chiêng”

Hội viên Chi hội phụ nữ xã Trường Xuân tham gia mô hình "Phụ nữ bảo tồn văn hóa cồng chiêng”

Phụ nữ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

Xã Trường Xuân là nơi sinh sống của 24 dân tộc anh em. Tại đây, hội viên phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống cộng đồng.

Dân tộc M’nông là một trong những cộng đồng cư trú lâu đời tại địa phương, sở hữu kho tàng văn hóa đặc sắc với lễ hội truyền thống, không gian văn hóa cồng chiêng, đàn đá, sử thi, dân ca cùng nghề dệt thổ cẩm mang đậm dấu ấn riêng giữa đại ngàn.

Chị H’Buốt, hội viên Chi hội Phụ nữ bon Păng Sim, xã Trường Xuân

Chị H’Buốt, hội viên Chi hội Phụ nữ bon Păng Sim, xã Trường Xuân

Là hội viên Chi hội Phụ nữ bon Păng Sim, chị H’Buốt luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều năm qua, chị tích cực tham gia các hoạt động do Hội LHPN và địa phương phát động; đồng thời vận động người thân duy trì tiếng nói dân tộc, học chữ viết, truyền dạy hát sử thi, dân ca, đánh cồng chiêng và dệt thổ cẩm truyền thống.

Hội viên Chi hội phụ nữ xã Trường Xuân tham gia mô hình "Phụ nữ bảo tồn văn hóa cồng chiêng”

Hội viên Chi hội phụ nữ xã Trường Xuân tham gia mô hình "Phụ nữ bảo tồn văn hóa cồng chiêng”

Chị H’Buốt chia sẻ: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Phụ nữ chúng tôi không chỉ giữ gìn cho gia đình mình mà còn mong muốn truyền lại cho con cháu, để bản sắc M’nông luôn được gìn giữ và lan tỏa”.

Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, chị H’Buốt còn là thành viên tích cực của các mô hình như: “Phụ nữ bảo tồn văn hóa cồng chiêng”, “Tổ phụ nữ dệt thổ cẩm”, “Tổ phụ nữ làm du lịch cộng đồng - giới thiệu ẩm thực dân tộc”. Qua đó, văn hóa truyền thống được gắn với phát triển du lịch cộng đồng, từng bước tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho phụ nữ và người dân địa phương.

Hội viên Chi hội phụ nữ xã Trường Xuân tham gia biểu diễn Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc

Hội viên Chi hội phụ nữ xã Trường Xuân tham gia biểu diễn Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng hành cùng nông thôn mới

Hội LHPN phường Mũi Né hiện có 27 chi hội với hơn 8.300 hội viên, là lực lượng đông đảo, phủ khắp các khu dân cư. Hội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc đưa các chủ trương, phong trào của Hội gắn với thực tiễn đời sống Nhân dân, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hội LHPN phường Mũi Né thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Hội LHPN phường Mũi Né thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Theo chị Lê Thị Thu Hải, Chủ tịch Hội LHPN phường Mũi Né, thời gian qua, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực hưởng ứng phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Hội viên Hội LHPN phường Mũi Né tích cực tham gia phát triển các sản phẩm OCOP tại địa phương

Hội viên Hội LHPN phường Mũi Né tích cực tham gia phát triển các sản phẩm OCOP tại địa phương

“Khi phong trào Hội gắn sát với nhu cầu thực tế của hội viên, phụ nữ sẽ chủ động tham gia, tự giác thực hiện. Đó chính là nền tảng để xây dựng nếp sống văn minh, môi trường sống an toàn, bền vững”, chị Thu cho biết.

Hội LHPN phường Mũi Né vận động, kết nối nguồn lực trao hơn 7.600 phần quà trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng; hỗ trợ gần 1.300 lượt hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi

Hội LHPN phường Mũi Né vận động, kết nối nguồn lực trao hơn 7.600 phần quà trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng; hỗ trợ gần 1.300 lượt hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi

Từ sự vào cuộc đồng bộ, trên 95% gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Hội đã vận động, kết nối nguồn lực trao hơn 7.600 phần quà trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng; hỗ trợ gần 1.300 lượt hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; triển khai hơn 16 phần việc thiết thực như: Chỉnh trang khu dân cư, trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường hoa phụ nữ tự quản.

Hội LHPN phường Mũi Né tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường xung quanh khu dân cư

Hội LHPN phường Mũi Né tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường xung quanh khu dân cư

Đánh giá về vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, bà H’Vi Ê Ban, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng khẳng định: “Phụ nữ Lâm Đồng không chỉ là người giữ lửa gia đình mà còn là lực lượng nòng cốt trong bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế và xây dựng cộng đồng bền vững. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tiềm năng, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của địa phương”.

Phong trào phụ nữ Lâm Đồng đang lan tỏa mạnh mẽ, góp nhịp xây dựng nông thôn mới

Phong trào phụ nữ Lâm Đồng đang lan tỏa mạnh mẽ, góp nhịp xây dựng nông thôn mới

Với cách làm linh hoạt, sáng tạo và sự chung sức của hội viên, phong trào phụ nữ Lâm Đồng đang lan tỏa mạnh mẽ, góp nhịp cùng các địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Hoàng Dương

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phu-nu-lam-dong-gop-nhip-cung-nong-thon-moi-411885.html