Phong trào Hezbollah ra điều kiện đàm phán
Theo TTXVN, ngày 22-10, phong trào Hồi giáo Hezbollah tuyên bố sẽ không tham gia đàm phán khi đang có giao tranh, đồng thời yêu cầu Israel chịu trách nhiệm về sự an toàn của những thành viên Hezbollah đang bị giam giữ.
Theo TTXVN
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/phong-trao-hezbollah-ra-dieu-kien-dam-phan-post764827.html
Tin nóng
Theo Cơ quan hàng không dân dụng Nam Sudan, báo cáo ban đầu cho thấy máy bay này có thể đã gặp nạn do điều kiện thời tiết xấu khiến tầm nhìn hạn chế.
Ngày 27/4, tờ Politico dẫn lời các quan chức châu Âu cho biết giới lãnh đạo châu lục này lo ngại cuộc xung đột tại Trung Đông có thể biến một cú sốc kinh tế thành một cuộc khủng hoảng chính trị tại Liên minh châu Âu (EU).
Chính phủ Philippines đã yêu cầu các công ty môi giới nhân lực trong nước tạm ngừng đưa công dân nước này đi làm việc trên các tàu phải đi qua khu vực vịnh Ba Tư và những vùng xung đột khác.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, chi tiêu quân sự của Đức tăng 24% trong năm ngoái, đạt 97 tỷ euro (khoảng 114 tỷ USD).
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin ngày 27/4 cho biết, Mỹ đã hạn chế Hàn Quốc tiếp cận thông tin tình báo liên quan các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên sau khi một quan chức Hàn Quốc tiết lộ về cơ sở được cho là nơi làm giàu urani của Bình Nhưỡng tại Kusong.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nước này sẽ 'thổi tung chúng ta' và hủy diệt Israel 'trong vài phút', đồng thời tuyên bố việc ngăn Tehran có được vũ khí hạt nhân chính là lý do khiến chính quyền của ông tiến hành chiến tranh.
Tin mới
Ngày 27/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có chuyến thăm tới Nga để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin, trong bối cảnh Tehran đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tìm lối ra cho xung đột với Mỹ và Israel.
Ngày 27/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ làm mọi việc có thể để đáp ứng lợi ích của các nước tại Trung Đông nhằm góp phần mang lại hòa bình cho khu vực này càng sớm càng tốt.
Theo trang tin ZeroHedge ngày 27/4, chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đã đề nghị nhiều quốc gia vùng Vịnh sử dụng các công ty Mỹ trong công cuộc tái thiết cơ sở hạ tầng bị tàn phá bởi các đợt không kích trả đũa của Iran, trong bối cảnh xung đột Mỹ và Israel với Iran vẫn chưa hoàn toàn lắng dịu.
Cướp biển xuất hiện trở lại ở ngoài khơi Somalia có thể đe dọa các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu gia tăng.
Các ứng dụng theo dõi thể dục như Strava có thể tiềm ẩn rủi ro an ninh cho các căn cứ quân sự ở Singapore chủ yếu từ việc phơi lộ thói quen sinh hoạt và mô hình di chuyển của quân nhân.
Người đàn ông bị cáo buộc bắn một đặc vụ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ trong quá trình đột nhập vào khu vực an ninh tại một bữa tối có sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Washington dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 27/4 theo giờ Đông Mỹ (ngày 28/4 theo giờ Việt Nam) và đối mặt với các cáo buộc hình sự.
Khi máy bay của Thai AirAsia chuẩn bị cất cánh đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok, một hành khách thông báo có thiết bị nổ trong hành lý xách tay.
Ngày 27/4, Yonhap dẫn một nguồn tin cho biết, Mỹ đã hạn chế chia sẻ thông tin tình báo với Hàn Quốc liên quan đến các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên, sau khi Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young công khai đề cập một cơ sở làm giàu uranium tại khu vực Kusong.











