Nhiều người hút thuốc lá đang cố gắng bỏ thói quen này vì họ biết những tác hại mà thuốc lá gây ra cho sức khỏe nhưng rất ít người thực sự quan tâm đến tác động của thuốc lá đối với môi trường.
Chủ quán nước ven đường ở vùng ngoại ô Hà Nội là một vị cựu chiến binh già, từng tham gia chiến đấu ở biên giới phía Bắc năm 1979. Quán nước ở cổng trường học, khách vào chủ yếu uống trà nóng và… hút thuốc lào.
'Phụ nữ và trẻ em là hai đối tượng bị mắc nhiều bệnh liên quan đến thuốc lá do hậu quả của hút thuốc thụ động', bác sỹ Hoàng Văn Thành - Phó trưởng Khoa Nội - Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) cho biết.
Thuốc lá điện tử (vape) đang được giới trẻ sử dụng khá nhiều do nhiều yếu tố cả khách quan lẫn chủ quan. Vậy thuốc lá điện tử có hại không?
'Tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở Việt Nam giảm chậm và còn cao. Việt Nam vẫn nằm trong số 15 quốc gia sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới', bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết.
Thuốc lá điện tử chứa các chất độc hại tương tự những chất độc có trong thuốc lá thông thường. Đáng lo ngại, hiện nay tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ tại Việt Nam đang gia tăng một cách hết sức báo động.
Ngày 23-11, tại Hà Nội, Bộ TT-TT tổ chức hội thảo cung cấp thông tin cho báo chí về 'Thực trạng, thách thức và giải pháp tiêu dùng thuốc lá tại Việt Nam'.
Những người hút cần sa thường hít sâu và nín thở lâu hơn người hút thuốc lá, khiến họ tiếp xúc với nhiều chất độc hơn trong mỗi hơi thở.
Tại Nghị định 117/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.
Hiện nay, ngoài thuốc lá truyền thống, trên thị trường đang tồn tại 2 loại thuốc lá thế hệ mới là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các sản phẩm thuốc lá truyền thống hay thế hệ mới đều độc hại đối với sức khỏe con người.
Không chỉ gây ra những hệ lụy về sức khỏe cho người hút thuốc, khói thuốc lá còn ảnh hưởng đến bà bầu, đặc biệt làm tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung.
Thuốc lá không chỉ gây khó khăn cho việc thụ thai mà còn có thể làm suy yếu khả năng duy trì thai nhi trong bụng mẹ.
Đến năm 2030, Việt Nam sẽ có khoảng 70.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Do vậy, cần có cảnh báo sức khỏe mạnh hơn nữa tác hại của thuốc lá.
Ở Việt Nam, 2,6% thanh thiếu niên từ 13-17 tuổi, trong đó có học sinh, sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử, dù đó là các sản phẩm bất hợp pháp.
Theo Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá quốc gia, trẻ em hút thuốc thụ động tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh đường hô hấp.
Sát thủ 1000 đồng đang giết hàng ngàn người Việt mỗi năm và khiến ung thư tăng chóng mặt nhưng được rất nhiều người ưa chuộng.
Nguyên nhân hàng đầu gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được giới chuyên gia nhận định do khói thuốc lá (hút thuốc lá chủ động hoặc thụ động) gây ra.
Trong tất cả các nguyên nhân gây bệnh về tim mạch thì thuốc lá là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất, nhưng hoàn toàn có thể ngăn chặn được.
Trong cuộc trao đổi với Báo Hà Tĩnh mới đây, bác sỹ Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng khoa Khám bệnh, cấp cứu (Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh) cho biết, qua tiếp nhận người vào điều trị tại bệnh viện cho thấy, hầu hết bệnh nhân là học sinh, sinh viên.
Mỗi năm thế giới có khoảng 600 nghìn ca tử vong do hút thuốc lá thụ động. Tại Việt Nam, ngày càng nhiều người nhiễm bệnh về đường hồ hấp do hít phải khói thuốc
Hút thuốc lá là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, có hại cho sức khỏe của người sử dụng và những người xung quanh.
Khói thuốc chứa hơn 7.000 hợp chất hóa học, trong đó có có ít nhất 69 hóa chất được xác định là chất gây ung thư. Hút thuốc sẽ làm tăng nguy cơ phát triển ung thư ở 10 bộ phận của cơ thể.
Trong một điếu thuốc lá chứa xấp xỉ 600 thành phần. Điếu thuốc được đốt lên, tạo ra hơn 7.000 chất độc hóa học, trong đó có hàng trăm loại có hại cho sức khỏe, 70 hóa chất được xác nhận là nguyên nhân gây nên ung thư và nhiều hóa chất khác là siêu độc tố.
Theo Bộ Y tế, sau 9 năm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực, đến nay, tỷ lệ nam giới hút thuốc giảm từ trên 50% xuống 42,3%; tỷ lệ hút thuốc trong học sinh độ tuổi 13-17 giảm từ 5,36% xuống 2,5%. Đặc biệt, tỷ lệ hút thuốc thụ động cũng giảm đáng kể tại nơi làm việc, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, trên phương tiện giao thông công cộng và khu vực trong nhà.
Cô Nguyễn Thị Thu Hoài, chuyên viên Tham vấn tâm lý học đường Trường THCS-THPT Ban Mai (Hà Nội) tư vấn giúp học sinh nói không với thuốc lá.
Các loại thuốc lá không chỉ tác động đến cơ thể, sức khỏe của sinh viên mà còn ảnh hưởng xấu đến tinh thần và trí lực của các em.
Theo báo cáo của WHO, trong năm 2020, trên toàn thế giới có khoảng 1,3 tỷ người hút thuốc lá, giảm so với 1,32 tỷ người trong năm 2018. Con số này dự kiến giảm xuống 1,27 tỷ người vào năm 2025, tương đương mức giảm khoảng 50 triệu người trong giai đoạn bảy năm, ngay cả khi dân số toàn cầu gia tăng.
Những năm gần đây, ở Việt Nam, tình hình sử dụng các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong giới trẻ. Tuy đã được khuyến cáo về tác hại của các loại thuốc lá thế hệ mới nhưng nhiều người vẫn chủ quan, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc.