Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có hơn 8 triệu người tử vong vì thuốc lá. Trong đó, hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong dù không hút thuốc nhưng tiếp xúc với khói thuốc một cách thụ động.
Từ năm 2024, nếu áp dụng đồng thời biện pháp cai thuốc và giảm tác hại thuốc lá, Việt Nam có thể giảm gánh nặng bệnh tật của cộng đồng và gánh nặng kinh tế do thuốc lá gây ra.
Hội nghị các bên lần thứ 10 về kiểm soát thuốc lá giữa các quốc gia trên toàn cầu (COP 10) sẽ khai mạc tại Panama vào ngày 5/2 tới, nhằm ngăn chặn hậu quả có hại của việc hút thuốc, trong bối cảnh các công ty thuốc lá đang tìm mọi cách để thu hút nhiều người dùng hơn - bao gồm cả trẻ em - bằng các sản phẩm gây nghiện.
Chế độ ăn Địa Trung Hải với các thực phẩm lành mạnh, cân bằng sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn do hút thuốc lá thụ động. Phương thức ăn uống này rất linh hoạt, dễ thực hiện và đã được chứng minh là tốt cho sức khỏe.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số người hút thuốc lá đang có xu hướng giảm đáng kể trong những năm gần đây.
Trong một báo cáo vừa được công bố ngày 17/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một tín hiệu vui khi số người sử dụng thuốc lá tiếp tục giảm, bất chấp những nỗ lực của ngành gây nguy hại cho tiến trình loại bỏ thuốc lá và các sản phẩm tương tự khác.
Phó Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Trần Khánh Toàn, Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết theo ước tính, có thể tiết kiệm 1,17 tỷ USD chi phí điều trị các bệnh liên quan thuốc lá, tương đương 1% GDP của Việt Nam.
Thực trạng hút thuốc lá tại nước ta đã có nhiều biến chuyển, đặc biệt là sau 10 năm triển khai luật phòng chống tác hại thuốc lá. Một số chỉ số quan trọng về kiểm soát tác hại thuốc lá đã được cải thiện, nhận thức của người dân cũng đã tăng lên, thế nhưng chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh người hút thuốc lá ở bất cứ đâu.
Mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá. Tổng chi phí điều trị và tổn thất mới chỉ cho 5 bệnh trong số 25 căn bệnh do sử dụng thuốc lá gây ra là khoảng 1% GDP, tương đương với 67.000 tỷ đồng.
Theo Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, nếu có thể ngăn chặn ai đó bắt đầu sử dụng thuốc lá khi còn trẻ thì điều đó giống như tiêm một liều vaccine để bảo vệ họ suốt cuộc đời.