Phòng, chống sốt xuất huyết

ĐBP - Những năm gần đây, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tại tỉnh Điện Biên dù chưa ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết trong 7 tháng đầu năm 2025 nhưng ngành Y tế và chính quyền địa phương đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cán bộ Trạm Y tế xã Thanh Nưa tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Cán bộ Trạm Y tế xã Thanh Nưa tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Ngay từ đầu năm, ngành Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có sốt xuất huyết; chỉ đạo các cơ quan y tế chuẩn bị sẵn sàng vật tư, hóa chất, thiết bị cần thiết đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết năm 2025, đẩy mạnh giám sát các ca bệnh, điều tra véc tơ truyền bệnh. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở về kỹ năng xử lý ổ dịch; hướng dẫn giám sát, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, cách tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, cách sử dụng máy phun và hóa chất trong xử lý ổ dịch sốt xuất huyết.

Trung tâm y tế các khu vực chỉ đạo trạm y tế tham mưu chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với ngành Y tế xây dựng và triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15. Huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội phát động và duy trì thường xuyên phong trào vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy để muỗi không có môi trường sinh sản và phát triển. Thực hiện hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại Trạm Y tế xã Thanh Nưa, công tác tuyên truyền về các dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết được tăng cường phát trên loa truyền thanh của thôn, bản; tuyên truyền trực tiếp qua các buổi khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã; lồng ghép với các hoạt động đoàn thể. Nhờ đó, người dân đã nâng cao ý thức phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, đến nay, trên địa bàn xã không có ca mắc sốt xuất huyết.

Bác sĩ Phạm Bá Đạt, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thanh Nưa cho biết: Sau khi sáp nhập, xã Thanh Nưa có địa bàn rộng, đông dân cư nên công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Trạm Y tế đã phối hợp chặt chẽ với mạng lưới y tế cơ sở, tổ chức đoàn thể thôn, bản để tuyên truyền, tổ chức các đợt tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, xử lý các dụng cụ chứa nước, không để phát sinh ổ bọ gậy, muỗi truyền bệnh. Với những người từ địa phương khác trở về, đặc biệt là vùng có dịch, Trạm Y tế chủ động phối hợp với các thôn, bản vận động người dân khai báo y tế, theo dõi chặt chẽ các biểu hiện nghi ngờ. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường sẽ xử trí kịp thời.

Được cán bộ y tế xã hướng dẫn cách phòng, tránh sốt xuất huyết, ông Lò Văn Hiến, bản Pe Luông, xã Thanh Nưa đã chủ động trong việc phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe các thành viên trong gia đình. Ông Hiến cho biết: “Sau khi được cán bộ y tế tuyên truyền, mỗi tuần gia đình tôi đều tổ chức vệ sinh quanh nhà, lật úp các dụng cụ chứa nước và ngủ màn cẩn thận”.

Để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, cách tốt nhất là chủ động tiêu diệt muỗi vằn, bọ gậy, lăng quăng tại nơi sinh sống. Đậy kín, chủ động cọ rửa bên trong dụng cụ chứa nước ít nhất 1 tuần/lần, thả cá ăn bọ gậy vào trong dụng cụ chứa nước ăn uống, sinh hoạt; lật úp dụng cụ chứa nước (xô, chậu, máng nước...) khi không sử dụng; thu dọn rác, loại bỏ vật phế thải gây đọng nước; giữ gìn vệ sinh môi trường nơi sinh sống, ngủ nằm màn tránh muỗi đốt kể cả ban ngày; phối hợp với ngành Y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi.

Bài, ảnh: Thùy Trang

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/y-te/phong-chong-sot-xuat-huyet