Phối hợp quản lý tốt địa bàn dân cư

Quy chế phối hợp giữa cảnh sát khu vực với tổ trưởng tổ 44, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu bước đầu phát huy hiệu quả, ý thức chấp hành pháp luật của người dân tăng cao. Cùng với đó, các biện pháp phòng ngừa tội phạm, phòng cháy chữa cháy, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Đại diện tổ dân phố 44, phường Hòa Minh phổ biến Luật cư trú đến người dân, góp phần quản lý tốt địa bàn dân cư.Ảnh: H.L

Năm 2021, chị Đoàn Thị Ánh H. (SN 1983, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào thuê trọ tại tổ 44, phường Hòa Minh, để kinh doanh, buôn bán. Buổi sáng đến thuê trọ, buổi chiều đại diện tổ dân phố, cảnh sát khu vực đã đến hướng dẫn chị đăng ký hồ sơ tạm trú.

Nhờ vậy, trong thời điểm xảy ra Covid-19, chị được địa phương quan tâm, hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết. Chị Ánh H. cho biết, hồ sơ, thủ tục đăng ký tạm trú của chị diễn ra thuận lợi, nhanh chóng nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ tổ dân phố và cảnh sát khu vực. “Sự quan tâm của chính quyền địa phương giúp tôi tự tin tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội chung”, chị Ánh H. nói.

Tổ dân phố 44 có gần 500 nhân khẩu, trong đó hơn 50% là người từ nơi khác đến tạm trú. Việc quản lý tốt địa bàn dân cư giúp bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an ninh trong khu vực. Ông Bùi Văn Sỹ, Tổ trưởng tổ 44 cho biết, ông thường xuyên phối hợp cảnh sát khu vực rà soát, nắm bắt tình hình cư trú của người dân, đồng thời yêu cầu chủ nhà trọ cam kết thực hiện đăng ký tạm trú đối với khách thuê.

Theo ông Sỹ, thực hiện đăng ký tạm trú cho công nhân là một trong những biện pháp quản lý hành chính nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân, tạo thuận lợi cho các hoạt động an sinh xã hội, đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm, bảo vệ đời sống của người dân.

“Trên địa bàn có một số nhà cho thuê vắng chủ, đối tượng đến thuê trọ luôn biến động, thay đổi dẫn đến công tác quản lý cư trú gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin, nhiều nội dung liên quan đến Luật Cư trú, hỗ trợ an sinh xã hội, ngăn ngừa tội phạm… diễn ra thuận lợi, hiệu quả”, ông Sỹ nói.

Khi quy chế phối hợp được triển khai, các cuộc họp tổ dân phố đều có sự tham gia của lực lượng cảnh sát khu vực. Trung tá Hồ Duy Linh, Trưởng Công an phường Hòa Minh cho biết, cảnh sát khu vực có nhiệm vụ quản lý các mặt an ninh, trật tự, nhân khẩu, trực tiếp thực hiện biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và vận động người dân thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Việc thường xuyên phối hợp tổ trưởng tổ dân phố trong các hoạt động giúp cảnh sát khu vực xử lý tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết kịp thời các vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tránh phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Quy chế phối hợp giữa cảnh sát khu vực với tổ trưởng tổ dân phố được UBND phường Hòa Minh triển khai cuối năm 2021 trên toàn địa bàn dân cư. Ông Đinh Hữu Phúc, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh đánh giá, mô hình giúp địa phương quản lý tốt vấn đề lưu trú, an ninh trật tự cũng như nâng cao hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền các vấn đề chính trị, xã hội khác.

Theo ông Phúc, thời gian tới địa phương tập trung tuyên truyền các nội dung phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở hành nghề cầm đồ, nhà nghỉ, khách sạn, quán nhậu, dịch vụ massage, photocopy, internet… Do đó, phường tiếp tục chú trọng công tác phối hợp giữa tổ trưởng dân phố với cảnh sát khu vực, kịp thời phát hiện các biểu hiện nghi vấn, vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư cũng như các cơ sở kinh doanh.

H.L

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202211/phoi-hop-quan-ly-tot-dia-ban-dan-cu-3929815/