Phối hợp phản hồi thông tin báo nêu chưa đồng bộ

Sáng ngày 18/7, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đà Nẵng đã tổ chức giao ban công tác quản lý Nhà nước về báo chí 6 tháng đầu năm nay.

Giao ban công tác quản lý Nhà nước về báo chí của TP Đà Nẵng

Theo báo cáo của Sở TT&TT Đà Nẵng, hiện trên địa bàn TP có 8 cơ quan báo chí (CQBC) địa phương hoạt động, 7 CQBC có tòa soạn tại Đà Nẵng; 94 CQBC Trung ương và địa phương khác đặt văn phòng đại diện (VPĐD), phóng viên thường trú (PVTT) hoạt động tại TP.

Trong 6 tháng đầu năm nay, các CQBC địa phương, VPĐD, PVTT đã hỗ trợ tích cực công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, sự kiện lớn của TP.

Hầu hết CQBC đều cử PV đăng ký tác nghiệp tại các sự kiện như: DIFF 2018, Hội nghị Hội đồng chấp hành của Liên minh Bưu chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6... và sản xuất, đăng tải hàng ngàn tin, bài liên quan đến các sự kiện trên.

Ngoài ra, còn đưa tin về các chủ trương lớn của TP như: Chương trình “TP 4 an”, “TP môi trường”, “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”...

Đến cuối tháng 6, các CQBC đã thực hiện khoảng 45 ngàn tin, bài thông tin về Đà Nẵng. Qua đó, đã góp phần quảng bá hình ảnh TP đến đông đảo công chúng trong nước và nước ngoài; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; thúc đẩy hội nhập quốc tế; hợp tác kinh tế; củng cố và mở rộng mối quan hệ giữa TP và các nước, các tổ chức quốc tế; thu hút đầu tư và du kịch nước ngoài...

Hoạt động tác nghiệp của CQBC về cơ bản đã tuân thủ theo quy định của pháp luật về báo chí, không xảy ra việc người làm báo vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 7/93 VPĐD. PVTT chưa tuân thủ tại Điều 22 Luật Báo chí.

Một số VPĐD không có trưởng văn phòng hoặc trưởng đại diện kiêm nhiệm, không thường xuyên có mặt tại Đà Nẵng.

Một số CQBC cử PVTT nhưng thiếu điều kiện về Thẻ Nhà báo.

Một số VPĐD, PVTT chưa ổn định về địa điểm, cơ sở vật chất còn thiếu thốn; việc một số CQBC khoán chỉ tiêu quảng cáo cho PV đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tác nghiệp của PV.

Công tác phối hợp phản hồi thông tin báo nêu chưa được phát huy đồng bộ, một số ít trường hợp chưa đảm bảo tính kịp thời, chưa đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin của các CQBC.

Tình trạng PV bị hành hung trong quá trình tác nghiệp cũng đã ảnh hưởng đến cộng đồng người làm báo, gây tâm lý hoang mang, lo ngại trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người làm báo...

N. Phó

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/phoi-hop-phan-hoi-thong-tin-bao-neu-chua-dong-bo_t114c1159n136443