Phố Wall đi lên nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong tháng 12
Chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên 25-11, khi loạt số liệu kinh tế mới công bố củng cố khả năng Fed sẽ tiến hành đợt giảm lãi suất cuối cùng trong năm vào tháng 12.
Cả 3 chỉ số chủ chốt đều đóng cửa trong sắc xanh, trong đó Dow Jones dẫn đầu. Ngược lại, cổ phiếu Nvidia giảm 2,6%, khiến Nasdaq chỉ tăng nhẹ. Chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng 0,2%.
Nhiều báo cáo kinh tế được công bố sau thời gian trì hoãn vì đợt chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài, bao gồm doanh số bán lẻ và giá sản xuất tháng 9 từ Bộ Thương mại và Bộ Lao động.
Các số liệu cho thấy chi tiêu tiêu dùng chậm lại và áp lực giá tiếp tục hạ nhiệt. Song song, khảo sát mới nhất của Conference Board ghi nhận niềm tin người tiêu dùng giảm mạnh, kỳ vọng ngắn hạn lao dốc gần 12%.
Theo ông Paul Nolte, chuyên gia của Murphy & Sylvest tại Illinois, tại cuộc họp gần nhất, Chủ tịch Fed Jerome Powell từng ám chỉ Fed có thể tạm dừng vì thiếu dữ liệu đầu vào. “Nhưng sau đó các quan chức Fed liên tiếp phát biểu, và quan điểm đã chuyển từ ‘không làm gì trong tháng 12’ sang ‘cần phải giảm lãi suất vì thị trường lao động đang yếu đi rõ rệt’", ông nói.
Thị trường tài chính hiện đặt cược 84,7% khả năng Fed sẽ giảm 0,25 điểm % trong cuộc họp sắp tới, tăng mạnh so với mức 50,1% cách đây một tuần. Kỳ vọng này được củng cố sau phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Fed New York John Williams và Thống đốc Christopher Waller.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump nhiều khả năng sẽ công bố ứng viên thay thế Chủ tịch Powell trước lễ Giáng sinh, với cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett được xem là gương mặt sáng giá.
“Nếu Chủ tịch mới theo hướng ôn hòa, thị trường càng tin rằng lãi suất sẽ tiếp tục giảm trong năm 2026", ông Nolte nhận định.
Kết phiên, Dow Jones tăng 664 điểm (1,4%) lên 47.112 điểm; S&P 500 tăng 60 điểm (0,9%) lên 6.765 điểm; Nasdaq tăng 153 điểm (0,7%) lên 23.025 điểm. Trong 11 nhóm ngành của S&P 500, y tế tăng mạnh nhất, còn năng lượng giảm sâu nhất.
Dù doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến và niềm tin tiêu dùng giảm khiến giới đầu tư lo ngại về sức khỏe của người mua Mỹ, lợi nhuận khả quan từ một số nhà bán lẻ đã giúp chỉ số bán lẻ S&P 500 tăng 2%. Kohl’s tăng tới 42,5%, Abercrombie & Fitch tăng 37,5% sau khi nâng dự báo lợi nhuận năm; trong khi Burlington Stores giảm 12,2% vì doanh thu quý III không đạt kỳ vọng.
Cổ phiếu Alphabet tăng 1,5% sau thông tin Meta Platforms đang đàm phán sử dụng chip AI của Google cho trung tâm dữ liệu từ 2027 và có thể thuê chip từ Google Cloud ngay năm tới. Meta tăng 3,8%. Ở chiều ngược lại, Alibaba giảm 2,3% dù báo cáo doanh thu quý vượt dự báo.














