Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tiếp nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair
Ngày 17/3, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Vương quốc Anh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có cuộc gặp riêng với ông Tony Blair, Nguyên Thủ tướng Anh, Chủ tịch Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu (TBI).
Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của ông Tony Blair và TBI trong suốt thời gian qua, đặc biệt là đóng góp trong việc xây dựng Đề án Trung tâm Tài chính quốc tế. Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ chính trị Việt Nam – Vương quốc Anh phát triển tốt đẹp, các doanh nghiệp Anh có uy tín lớn, nhiều doanh nghiệp đã thành công tại Việt Nam và kỳ vọng ngày càng có thêm nhiều nhà đầu tư Anh quan tâm tới các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình (trái) và Nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair
Trong bối cảnh thế giới biến động mạnh mẽ, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang đẩy mạnh thay đổi thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư tài chính và định chế tài chính lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, năng lượng tái tạo. Phó Thủ tướng mong muốn được ông Tony Blair chia sẻ kinh nghiệm, kết nối quốc tế và đưa ra các khuyến nghị chiến lược.
Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đã làm việc với nhiều tập đoàn công nghệ lớn, đặt mục tiêu trở thành trung tâm dữ liệu khu vực và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, Việt Nam đang tích cực tháo gỡ khó khăn về điện, sửa đổi Luật Điện lực để thúc đẩy đầu tư điện gió ngoài khơi và năng lượng hydrogen – năng lượng tương lai.

Chủ tịch viện Tony Blair nhận định cuộc cách mạng AI đang thay đổi toàn cầu
Về phần mình, ông Tony Blair bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế và cải cách mạnh mẽ của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là trong phương pháp quản trị quốc gia. Ông khẳng định các doanh nghiệp Anh rất quan tâm đến môi trường đầu tư tại Việt Nam và mong muốn hiểu rõ hơn về tiềm năng hợp tác. Nguyên Thủ tướng Anh bày tỏ mong muốn sớm quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới và khẳng định sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam.
Ông Tony Blair nhận định về quyết định thành lập Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam là một quyết định đúng đắn và đánh giá cao định hướng phát triển Trung tâm tài chính của Việt Nam. Ông khẳng định đây là bước đi cần thiết để tham gia sâu vào thị trường tài chính quốc tế và cho rằng việc xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, tạo cơ hội đầu tư mới là yếu tố then chốt, đồng thời cam kết chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn quốc tế.
Về lĩnh vực năng lượng, ông cho rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo và điện hạt nhân. Các công ty lớn như Rolls Royce và Hitachi có thể là đối tác tiềm năng. Ông cũng nhấn mạnh tiềm năng phát triển trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, trong đó cần chú trọng hạ tầng năng lượng, nước và nhân lực chất lượng cao.
Chủ tịch viện Tony Blair nhận định cuộc cách mạng AI đang thay đổi toàn cầu, chỉ các nhà đầu tư quy mô lớn như Mỹ và Trung Quốc mới đủ nguồn lực để dẫn dắt. Việt Nam cần có chiến lược tận dụng xu thế này, thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao. Ông cho biết sẽ hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Mỹ và quốc tế.
Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ thông qua Đại sứ quán và các kênh làm việc cụ thể, cùng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trọng tâm và đưa quan hệ đối tác Việt Nam – Vương quốc Anh đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.