Phó Hải đội trưởng Biên phòng mẫu mực, toàn năng
Không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh thực sự là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực. Anh đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệu (bìa phải) nhận giải Nhất Hải đội trưởng toàn năng và Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP trao tặng tại Hội thi hải đội trưởng, thuyền trưởng giỏi năm 2024. Ảnh: Dân Chủ
Tích cực, chủ động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Sau khi tốt nghiệp Học viện Hải quân vào năm 2012, đồng chí Nguyễn Văn Hiệu được phân công về công tác tại Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh, trở thành thuyền trưởng trẻ nhất BĐBP Quảng Ninh thời điểm đó. Ngay từ những ngày đầu được phân công về đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Hiệu luôn chủ động dành thời gian nghiên cứu, nắm chắc đặc điểm vùng biển với những luồng lạch, cửa sông phức tạp trên địa bàn đơn vị hoạt động, từ đó, thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, sẵn sàng cho các tình huống khi có lệnh của cấp trên.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, đồng chí Nguyễn Văn Hiệu đã tích cực học tập, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ. Từ những kiến thức đã được học ở nhà trường, kinh nghiệm thực tiễn công tác và chương trình huấn luyện hằng năm của cấp trên, anh đã chủ động biên soạn giáo án, bài giảng theo từng chuyên đề để tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nghiên cứu, luyện tập thành thục các phương án sẵn sàng chiến đấu trên biển. Sau mỗi buổi huấn luyện, anh đều tổ chức họp rút kinh nghiệm ngay trên thao trường, bãi tập để kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, từ đó khắc phục, chấn chỉnh kịp thời.
“Thực thi nhiệm vụ trên biển vất vả, gian khổ và nguy hiểm hơn nhiều so với trên đất liền, bởi chúng tôi phải đối mặt với những rủi ro đến từ thời tiết, khí hậu như dông gió bất thường. Chỉ cần một chút sơ suất, chủ quan cũng có thể gây nguy hiểm tới tàu thuyền và tính mạng. Chính vì vậy, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, chúng tôi giáo dục cán bộ, chiến sĩ đề cao trách nhiệm, xác định tốt tư tưởng. Cùng với đó, chúng tôi thường xuyên tổ chức huấn luyện, thực hành theo các bảng bố trí chiến đấu trên tàu để mỗi cán bộ thuần thục động tác, kỹ thuật điều khiển máy móc, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống xảy ra trên biển...” - Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệu chia sẻ.
Đặc biệt, do điều kiện công tác, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên tuần tra, kiểm soát dài ngày trên biển, nên việc huấn luyện tập trung của đơn vị là rất khó khăn. Xác định rõ điều đó, Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệu đã tham mưu cho đơn vị tổ chức các buổi huấn luyện ngoài giờ trên biển. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ vừa đi tuần tra, kiểm soát, vừa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kết hợp học nghiệp vụ, kiến thức pháp luật... Bằng cách làm này, 100% cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều được học tập đầy đủ các nội dung theo quy định của cấp trên. Với những thành tích đã đạt được, tháng 7/2024, Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệu được cấp trên tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2.
Quyết tâm giữ bình yên vùng biển
Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệu cho biết: "Là đơn vị cơ động chiến đấu, Hải đội Biên phòng 2 được giao quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Ninh trải dài phạm vi 9 huyện, thị xã, thành phố với 68 xã, phường, thị trấn giáp biển, đảo. Đơn vị luôn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; sẵn sàng cơ động chi viện cho các đồn Biên phòng tuyến biển; đưa đón, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn cán bộ các cấp đi công tác tại các huyện đảo và làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển".

Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệu huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nắm vững, làm chủ trang thiết bị kỹ thuật trên tàu BP-18. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân, Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệu đã cùng với tập thể cấp ủy, chỉ huy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Qua đó, từ năm 2020 đến nay, Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệu đã trực tiếp tham gia phát hiện, ngăn chặn xua đuổi 30 lượt phương tiện tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền, đánh bắt trộm hải sản; phát hiện, kiểm tra, bắt giữ 50 vụ, với 50 phương tiện, cùng 120 đối tượng vi phạm khai thác thủy sản trái phép, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới biển, với tổng trị giá hàng hóa gần 1 tỷ đồng.
Hàng năm, Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệu cùng với cấp ủy, chỉ huy Hải đội Biên phòng 2 luôn tích cực, chủ động trong triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Mỗi khi trên vùng biển của tỉnh xảy ra mưa bão, thiên tai, tai nạn, anh đều trực tiếp nắm tình hình để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn, giúp ngư dân ứng phó với thiên tai, mưa bão...
Trong 10 năm qua, Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệu trực tiếp tuyên truyền, vận động và giúp trên 1.600 lượt hộ dân di dời, chằng chống, neo đậu tàu bè và khắc phục hậu quả thiên tai; trực tiếp tham gia cứu nạn được 5 vụ, với 5 phương tiện, cùng 31 thuyền viên gặp nạn trên biển đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Cùng với đó, Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệu còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tập huấn về phòng, chống thiên tai; phòng tránh tai nạn hàng hải, va chạm trên biển; kiểm tra, hướng dẫn các thủ tục trong quá trình hoạt động đi biển cho người dân; tổ chức phổ biến về pháp luật biển, vận động ngư dân cam kết không vi phạm ngư trường đánh bắt, khai thác thủy sản, hải sản đúng khu vực quy định; xây dựng, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, góp phần giúp ngư dân vươn khơi, bám biển.
Với những thành tích đã đạt được, Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệu đã được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng 1 Bằng khen; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng 3 Bằng khen; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh tặng 2 Bằng khen. Trong phong trào thi đua Quyết thắng, Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệu được tặng 3 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Mới nhất, Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệu đã xuất sắc đoạt giải A cuộc thi video clip “Thanh niên Quân đội xung kích thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2024 do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức; đoạt giải Nhất Hải đội trưởng toàn năng tại Hội thi hải đội trưởng, thuyền trưởng giỏi năm 2024 do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức.