Phố đi bộ Hà Nội nhộn nhịp trong ngày hoạt động trở lại

Phố đi bộ Hồ Gươm và các tuyến phố lân cận đã chính thức hoạt động trở lại sau khoảng thời gian tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19.

Tối ngày 18/9, phố đi bộ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) và các tuyến phố lân cận đã mở cửa trở lại sau khoảng thời gian tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Đây vốn là địa điểm có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật thu hút rất đông người dân mỗi dịp cuối tuần.

Rất đông người đổ về phố đi bộ (Hoàn Kiếm) sau khoảng thời gian tạm dừng hoạt động

Theo ghi nhận của PV, vào tối ngày 19/9, mặc dù thời tiết mưa nhưng lượng người đổ về phố đi bộ rất đông, không khí trở nên tấp nập, nhộn nhịp. Nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 nơi công cộng, người dân khi ra vào phố đều được lực lượng an ninh đo thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang.

Bạn Hoàng Văn Nam – Sinh viên trường ĐH Ngoại Thương cho biết: “Sau khi em biết được thông tin phố đi bộ hoạt động trở lại, em đã rủ ngay bạn bè lên phố để tản bộ. Sau đợt chống dịch vừa rồi chắc là ai cũng muốn được lên phố hít thở không khí mùa Thu. Sắp đến tết Trung thu nên nhiều cửa hàng trên phố đã trang trí họa tiết, đèn,… nhìn rất bắt mắt”.

Không khí phố đi bộ trở nên tấp nập, nhộn nhịp khi có sự tham gia của các diễn viên kịch

Trước đó, để hạn chế các hoạt động tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm đã cho tạm dừng việc tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn quận từ ngày 21/8.

Không khí mùa Thu đã về trên các tuyến phố Hà Nội

Họa tiết, đèn,...được các cửa hàng trưng bày cho dịp Tết Trung thu

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/pho-di-bo-ha-noi-nhon-nhip-trong-ngay-hoat-dong-tro-lai-d161578.html