Phố cổ Hội An chìm sâu trong nước lũ, du khách hối hả sơ tán
Liên tục mưa lớn, nước lũ lên nhanh nên từ đêm ngày 10 đến sáng, trưa 11/10 nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) lại bị ngập sâu, có nơi ngập sâu gần 3m. Từ sáng 11/10, nhiều khách sạn, homestay, villa trong khu vực đã phải vận chuyển hành lý và di dời du khách người nước ngoài đang lưu trú lên các vùng cao để tránh lũ...
Ngày 11/10, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, lúc 13h cùng ngày, đỉnh lũ của đợt lũ lần này ở Hội An là 2,28m, cao hơn mức báo động 3 là 0,28m. Sau khoảng một giờ đồng hồ, lũ đã đạt đỉnh.


Nước lũ lên nhanh, nhiều tuyến phố dọc sông Hoài người dân phố cổ Hội An chỉ có thể sử dụng các loại thuyền nòa để đi lại.
Nước lũ dâng cao, UBND TP Hội An cũng đã có thông báo các trường mầm non, tiểu học, THCS cho học sinh nghỉ học trong ngày hôm nay. Đặc biệt, các chủ cơ sở lưu trú vùng trũng thấp, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đã chủ động sơ tán du khách đến nơi an toàn.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hội An nghiêm cấm người dân tuyệt đối không được đi lại trong những vùng bị ngập sâu trong nước, không được chèo thuyền ra những khu vực có dòng chảy mạnh.
Nghiêm cấm việc đi vớt củi, đi khai thác thủy sản, thậm chí là việc chở du khách "dạo lụt" bằng ghe, thuyền đến những điểm ngập sâu, dòng chảy xiết. Yêu cầu hàng đầu là phải đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và du khách...


Do ảnh hưởng của mưa lớn 2 ngày qua khiến nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi ngập chìm trong nước.

Công nhân môi trường, dân quân địa phương nỗ lực xử lý rác, tránh gây ùn tắc ảnh hưởng đến dòng chảy tại khu vực cầu An Hội (TP Hội An).

Khu vực ngã 3 giao nhau giữa đường Bạch Đằng và Lê Lợi ngập sâu hơn 2m nên cách duy nhất để người dân sinh sống trên các tuyến đường này di chuyển ra bên ngoài là bơi thuyền.

2 tuyến đường chạy dọc ven sông là Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu ngập sâu trong biển nước.
Được biết, từ tối 10/10, nước lũ từ sông Hoài đã tràn lên một số tuyến đường ở trung tâm phố cổ như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Lê Lợi, Châu Thượng Văn... Đặc biệt, 2 tuyến đường chạy dọc ven sông là Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu đã ngập sâu gần 3m.
Khu vực ngã 3 giao nhau giữa đường Bạch Đằng và Lê Lợi ngập sâu hơn 2m nên cách duy nhất để người dân sinh sống trên các tuyến đường này di chuyển ra bên ngoài là bơi thuyền. Nhằm đảm bảo an toàn trong việc đi lại của người dân và du khách khi lũ đang lên, chính quyền địa phương đã giăng dây cảnh báo và nghiêm cấm các phương tiện ở một số khu vực nước sâu, chảy xiết.



Nhiều khách sạn, homestay, villa trong khu phố cổ Hội An đã hối hả vận chuyển hành lý và di dời du khách đang lưu trú lên các vùng cao để tránh lũ.
Trong khi đó, tại vùng ven của Hội An là phường Thanh Hà cũng đang chìm trong biển nước. Lãnh đạo UBND phường cho hay, lũ lớn từ đêm qua đến trưa 11/10 khiến 4 khối phố trên địa bàn phường chìm trong biển nước. Tuyến đường ven sông Thu Bồn, dẫn từ phường Thanh Hà vào trung tâm phố cổ Hội An cũng mênh mông nước, nhiều khu dân cư ngập sâu đến 3m. Để di chuyển ra bên ngoài mua lương thực, người dân chỉ còn cách dùng thuyền.


Tại khu vực trung tâm phường Minh An (TP Hội An), qua kiểm tra các khu vực nước ngập sâu, lực lượng Công an đã chặn, cắm các bảng nước sâu nguy hiểm để người dân tránh.

Du khách lưu trú khu thấp trũng ở phường Minh An (TP Hội An) phải sơ tán khi nước lũ lên.
Theo ông Nguyễn Trần Vũ, Chủ tịch UBND phường Minh An - phường trung tâm của khu phố cổ Hội An, cho biết, toàn bộ khu vực An Hội (thuộc phường Minh An) đã bị ngập nước. Trong khu phố cổ tuyến đường Bạch Đằng cũng bị nước dâng đến sát ngã tư Lê Lợi – Trần Phú. Đáng chú ý là ngay từ sáng ngày 11/10, nhiều khách sạn, homestay, villa trong khu vực đã phải vận chuyển hành lý và di dời du khách đang lưu trú lên các vùng cao để tránh lũ.
Qua kiểm tra các khu vực nước ngập sâu, nguy hiểm địa phương đã chỉ đạo cho lực lượng Công An và dân phòng cắm các bảng nước sâu nguy hiểm để người dân tránh. Bên cạnh đó, kéo các dây an toàn tại các ngã ba, ngã tư bị ngập nước để du khách biết đó là những khu vực huy hiểm nhằm hạn chế đi lại, tham quan nguy hiểm đến sự an toàn của du khách.