Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng: Vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phải đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội

Chiều nay 16/4/2020, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp về phòng, chống COVID-19. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh mặc dù tỉnh Quảng Trị được xếp vào nhóm có nguy cơ thấp nhưng không được lơ là, mất cảnh giác- Ảnh: QH

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh mặc dù tỉnh Quảng Trị được xếp vào nhóm có nguy cơ thấp nhưng không được lơ là, mất cảnh giác- Ảnh: QH

Thời gian qua, các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh đã tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020. Việc thực hiện cách ly xã hội đã trở thành biện pháp mạnh giúp phòng, chống COVID-19 hiệu quả. Nhờ thế, tình hình trên địa bàn đangđược kiểm soát tốt, đến thời điểm hiện tại, trong tỉnh chưa phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, là một biện pháp mạnh để phòng, chống COVID-19 nên việc thực hiện cách ly xã hội đã có sự tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế - xã hội và đời sống người dân trên địa bàn. Hiện nay, một bộ phận người dân trong tỉnh đang gặp khó khăn. Việc lưu thông giữa tỉnh, huyện, xã với nhau trở ngại do các phương tiện công cộng không được phép hoạt động, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp bị đình trệ, có nguy cơ phá sản nếu không được sự hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước. Các ngành nghề kinh tế bị ảnh hưởng nhiều như khách sạn, du lịch, vận tải hành khách…

Trước thực tế ấy, nhiều đại biểu đề nghị cần tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly xã hội ở mức độ nới lỏng có lộ trình một số biện pháp. Cụ thể, tất cả các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 quan trọng đang triển khai như: Hạn chế ra khỏi nhà, trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay và giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác tối thiểu 2 m; cấm tụ tập đông người, chưa kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu và tiếp tục cấm các dịch vụ vui chơi, giải trí, đóng cửa các khu du lịch; đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong thực hiện các quy định theo chỉ đạo của các cấp, ngành liên quan đến phòng, chống COVID-19.

Chưa nới lỏng chính sách hạn chế nhập cảnh, tiếp tục ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới; xây dựng các phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong tình hình dịch bệnh tại các khu vực tổ chức sản xuất, kinh doanh; tiếp tục tăng cường phát hiện sớm trường hợp mắc COVID-19 tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng, xác định các trường hợp tiếp xúc có liên quan, thực hiện cách ly y tế để kịp thời khoanh vùng, dập dịch; tiếp tục đánh giá tác động và tăng cường theo dõi, giám sát ca bệnh triệt để; tiếp tục tăng cường truyền thông nâng cao ý thức và thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh mặc dù tỉnh Quảng Trị được xếp vào nhóm có nguy cơ thấp nhưng không phải vì thế mà lơ là, mất cảnh giác với COVID-19. Trong tình hình hiện nay, vừa tập trung phòng, chống dịch vừa phải đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng cụ thể hóa với tình hình địa phương, quy định thêm một số điểm mới, nới lỏng để giúp các hoạt động trên địa bàn dần ổn định trở lại, phục hồi, đảm bảo đời sống, an sinh xã hội cho người dân; các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương nắm bắt hướng dẫn thực hiện nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19 của Chính phủ, sớm triển khai, hỗ trợ cho người được hưởng trợ cấp kịp thời trong tháng 4.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=147680