Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển tham dự Chương trình 'tết sum vầy 2019' tại Phú Thọ

Ngày 15/01, tại Khu Công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tham dự Chương trình 'Tết sum vầy 2019' do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ hiện đang trực tiếp quản lý 21 đầu mối công đoàn trực thuộc với trên 1700 công đoàn cơ sở, hơn 140.000 người lao động, trong đó có 110.000 đoàn viên công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các các cấp công đoàn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, đồng hành cùng với doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo việc làm, nâng cao thu nhập người lao động.

Chương trình “Tết sum vầy 2019” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển đánh giá năm 2018 tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, đất nước ta đã đạt được nhiều thành quả to lớn. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, chính sách an sinh xã hội luôn được đảm bảo, vị thế nước ta trong quan hệ quốc tế tiếp tục được nâng cao, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Trong những thành tựu này, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch hoan nghênh và biểu dương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có sáng kiến chỉ đạo các cấp công đoàn trong cả nước tổ chức thành công các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động, nhất là "Tết Sum vầy" trong nhiều năm qua đã góp phần làm cho mùa xuân của những người lao động, nhất là công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước thêm ấm áp. Từ chủ trương của Tổng Liên đoàn, các Công đoàn địa phương, công đoàn ngành đã đang tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như “Tấm vé nghĩa tình”, trao tặng những món quà ngày xuân cho người lao động; tổ chức đón Tết cho người lao động ở các khu nhà trọ, những người ở lại; chăm lo cho người lao động khó khăn, mất việc làm, ốm đau, bị tai nạn lao động, vùng bị thiên tai, lũ lụt… thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức Công đoàn đối với người lao động.

Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã trao 80 suất quà trị giá 1,3 triệu đồng/suất cho 80 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại trên địa bàn

Qua nghe báo cáo của Công đoàn tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi biết trong năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động; Hướng dẫn công đoàn cơ sở đàm phán thương lượng với người sử dụng lao động ký kết các Thỏa ước lao động tập thể với những nội dung có lợi hơn cho người lao động; Nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và an toàn vệ sinh thực phẩm... Đến nay, đã có trên 70% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn có Thỏa ước lao động tập thể, 70% doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho người lao động có mức chi ăn ca từ 15.000đ trở lên, hơn 60% doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ và đột xuất tại nơi làm việc... Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền và triển khai thực hiện 18 thỏa thuận hợp tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mang lại những lợi ích thiết thực cho đoàn viên công.

Các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật, bị nợ lương… được các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm và đã hỗ trợ tiền trên 6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 605 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn đang phải thuê nhà ở với số tiền là 302,5 triệu đồng; Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 52 nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền là 1 tỷ 900 triệu đồng; Triển khai cho vay 50 dự án từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm và quỹ “Trợ vốn cho đoàn viên Công đoàn” của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 419 đoàn viên, công nhân viên chức lao động vay, với tổng số tiền 8 tỷ 400 triệu đồng nhằm hỗ trợ người lao động tự giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Hiện trên địa bàn tỉnh hầu hết các doanh nghiệp đã xây dựng phương án thực hiện lương tối thiểu vùng theo Nghị định 157/NĐ-CP của Chính phủ. Nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch chi tiền thưởng Tết công khai cho người lao động và đã có 19 doanh nghiệp tổ chức chương trình "Tết Sum vầy" cho công nhân lao động. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã hỗ trợ hơn 2.200 xuất quà Tết cho công nhân lao động khó khăn của tỉnh, trong đó Liên đoàn tỉnh trực tiếp hỗ trợ hơn 1.444 xuất quà Tết cho công nhân lao động và con công nhân lao động khó khăn của tỉnh, tổng trị giá 912 triệu đồng…

Bên cạnh đó, có những doanh nghiệp tuy rất khó khăn nhưng đã gắng chăm lo cho người lao động trong khả năng cho phép…Tất cả những điều tốt đẹp này khiến cho tôi thật sự cảm kích và ghi nhận kết quả lao động tích cực, sáng tạo của người lao động; về tấm lòng của doanh nghiệp, của tổ chức Công đoàn đã dành cho người lao động, làm cho người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp, xem doanh nghiệp như ngôi nhà thứ hai của mình.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, không khí đầm ấm tình giai cấp của ngày Tết tràn ngập ở đây, hôm nay sẽ theo chân các anh, chị em công nhân lao động về với gia đình, với các miền quê, trên mọi nẻo đường của Tổ quốc để cùng nhau đón một cái Tết vui vẻ, tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc.

Đây sẽ là nguồn lực mạnh mẽ để ngay sau Tết, anh, chị em công nhân lao động trở lại làm việc đúng quy định và với tinh thần mới, phấn đấu thi đua lao động sản xuất tốt, góp phần phát triển doanh nghiệp, phát triển tỉnh nhà và đất nước vì mục tiêu của cả dân tộc là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh, để mọi người có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Nhân dịp Tết đến xuân về, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển gửi lời chúc mừng năm mới, tốt đẹp nhất tới toàn thể công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Chúc cho mỗi gia đình công nhân, viên chức, lao động tỉnh Phú Thọ đón Tết Kỷ Hợi 2019 ấm áp, đoàn viên, sum họp. Chúc tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, chăm lo tốt hơn nữa cho công nhân lao động, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp, chính đáng, thực hiện các chính sách phúc lợi ngày càng tốt hơn...

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Kỷ Hợi 2019, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã trao 80 suất quà trị giá 1,3 triệu đồng/suất cho 80 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại trên địa bàn. Chương trình "Tết sum vầy 2019" sẽ được triển khai tại nhiều địa phương trên địa bàn cả nước./.

Song Hiền - Xuân Đông

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=39002