Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Yên Lạc

Sáng 26/7, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tèo, thôn Cốc Lâm và thương binh hạng ¾ Kim Văn Hạc, thôn Đại Nội, xã Bình Định nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Lạc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tèo. Ảnh: Trà Hương

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tèo năm nay đã 97 tuổi, là Mẹ liệt sĩ Nguyễn Tiến Thuận và Nguyễn Ngọc Thụ đều hy sinh năm 1971 trong kháng chiến chống Mỹ.

Thương binh Kim Văn Hạc, sinh năm 1941, gia đình ông sinh được 5 người con trai đều tham gia đầy đủ nghĩa vụ quân sự, gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Tại các gia đình, đồng chí Phạm Hoàng Anh đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, đóng góp của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trong 2 cuộc kháng chiến để đất nước có tự do, độc lập như hôm nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh thăm, tặng quà thương binh 3/4 Kim Văn Hạc. Ảnh: Trà Hương

Ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống và những tâm tư, nguyện vọng của các gia đình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động, giáo dục con cháu thi đua học tập, lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, huyện Yên Lạc, xã Bình Định thường xuyên chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng trọn đời, tạo mọi điều kiện cho các gia đình chính sách, thương binh tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Kim Ngân

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/81131/pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-pham-hoang-anh-tham-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-tai-huyen-yen-lac.html