Phó bí thư thôn vận dụng khéo léo công tác dân vận

Trong 4 năm qua, với vai trò là Phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, ông Nguyễn Ngọc Nho đã vận dụng khéo léo công tác dân vận trong công việc chung của làng, của xóm…

Ông Nguyễn Ngọc Nho, SN 1951, là một quân nhân tham gia trực tiếp chiến đấu ở chiến trường miền Nam và bảo vệ biên giới phía Bắc của tổ quốc. Sau nhiều năm sinh sống xa quê, năm 2013, ông Nho trở về sinh sống tại quê nhà.

Phát huy tinh thần gương mẫu của người đảng viên và tinh thần của người lính “Anh bộ đội cụ Hồ”, ông Nho tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Với sự tín nhiệm cao, ông Nho được nhân dân bầu giữ chức Trưởng thôn Cổ Đô 02 nhiệm kỳ 2017- 2019 và 2020- 2022.

Với cương vị là trưởng thôn, ông Nho đã dành nhiều thời gian đến từng hộ gặp gỡ thăm hỏi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân trong thôn, từ đó cùng cấp ủy và các đoàn thể đề ra các biện pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho bà con ngay tại cơ sở.

Ông Nguyễn Ngọc Nho - người trưởng thôn tận tụy với công việc cộng đồng. Ảnh: Lê Thu

Ông Nguyễn Ngọc Nho - người trưởng thôn tận tụy với công việc cộng đồng. Ảnh: Lê Thu

Cụ thể, ông Nho đã cùng với Chi bộ thôn tích cực chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất.

Năm 2019, thôn Cổ Đô- xã Cổ Đô là một trong 4 thôn được huyện Ba Vì chọn làm điểm xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu. Ông Nho cùng các đảng viên trong Chi bộ rất vui mừng vì đây là cơ hội để thay đổi bộ mặt nông thôn của thôn, xóm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân trong thôn.

Nhưng để thực hiện được điều này cũng là thử thách không nhỏ đối với người trưởng thôn dày dạn kinh nhiệm Nguyễn Ngọc Nho. Qua các kỳ họp tại xã, ông đã gặp cán bộ huyện, cán bộ xã trao đổi suy nghĩ, tìm tòi phương pháp để thực hiện hiệu quả. Ông đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân qua các cuộc họp thôn, họp tổ nhóm, tổ chức cho nhân dân bàn bạc, thống nhất cùng thực hiện, đặc biệt là phát huy vai trò công tác “Dân vận khéo” trong quá trình thực hiện.

Từ thực tế nhiều năm làm công tác vận động quần chúng, ông Nho đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Ông chia sẻ: “Phải bỏ suy nghĩ dân không cần khen thưởng, biểu dương, vì đôi khi một lời biểu dương của các cụ cao niên đối với các cá nhân, gia đình, ngõ xóm trước sân đình làng nhân dịp lễ hội làng, cái được lớn hơn rất nhiều khi tổ chức học tập theo các chuyên đề ”.

Trong mọi công việc ông Nho đều thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" để từ đó người dân đồng thuận thực hiện.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, ông Nho đã góp phần tuyên truyền vận động 37 gia đình hiến 410 m2 đất 5% mở rộng cổng làng Cổ Đô, 12 gia đình hiến 150 m2 đất 5% mở rộng cổng làng Cả, 45 gia đình hiến 1.600 m2 đất nông nghiệp mở rộng tuyến đường núi Quang, 50 gia dình hiến 2.877 m2 đất thổ cư thực hiện dự án kè khẩn cấp tuyến hữu sông Đà.

Trong 3 năm (từ 2018- 2020), ông Nho đã cùng cấp ủy, chính quyền thôn vận động xã hội hóa 2,1 tỷ đồng xây dựng nội thất thờ cúng tại đình làng Cổ Đô, xây dựng cổng làng Cổ Đô, hệ thống lan can Inox hồ đình làng Cổ Đô và các công trình tâm linh khác…đồng thời, vận động gần 500 triệu đồng duy tu, mở rộng ngõ xóm, cải tạo hệ thống cống rãnh, vệ sinh môi trường, trồng hoa cây xanh.

Tận tụy, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc của thôn, ông Nguyễn Ngọc Nho được Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tặng danh hiệu điển hình Dân Vận khéo năm 2020; nhiều năm liền được UBND huyện Ba Vì tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; Hội CCB huyện Ba Vì khen thưởng cựu chiến binh đảm nhiệm chức danh Trưởng thôn có thành tích xuất sắc năm 2020…

Khánh Phong

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/pho-bi-thu-thon-van-dung-kheo-leo-cong-tac-dan-van-224138.html