Philippines muốn mua 30 tàu chiến trong 10 năm tới: Tham vọng chưa từng thấy

Tung ra kế hoạch sắm 25-30 tàu chiến là tham vọng lớn nhất trong lịch sử Hải quân Philippines – một trong những lực lượng tác chiến biển lạc hậu, kém cỏi nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay.

Theo hãng thông tấn PNA, Hải quân Philippines đang có kế hoạch mua 25-30 tàu chiến nhiều kiểu loại trong 5-10 năm tiếp theo. Kế hoạch này nằm trong nỗ lực tăng cường sức mạnh trên biển sau nhiều năm bỏ rơi khiến Hải quân Philippines so với các nước khác tụt xa về trang bị. Nguồn ảnh: Wikipedia

"Chúng tôi có kế hoạch mua lại 25-30 tàu trong vòng 5-10 năm tới, bao gồm tàu hộ tống, tàu tuần tra xa bờ và thậm chí cả tàu ngầm", Phó Đô đốc Hải quân Philippines Robert Empedrad nói với các phóng viên trong lễ đặt ky đóng tàu hộ vệ tên lửa BRP Antonio Luna (FF-151) tại bến tàu số 4, nhà máy đóng tàu thuộc Tập đoàn Công nghiệp nặng Hyundai (HHI) ở Ulsan, Hàn Quốc. Nguồn ảnh: GMA

Trước đó, hôm 23/5, Hyundai cũng tiến hành lễ hạ thủy tàu hộ vệ BRP Joser Rizal (FF-150) cho Hải quân Philippines. Dự kiến, năm 2020 con tàu sẽ được bàn giao cho Manila, khi đó nó sẽ trở thành chiến hạm mạnh nhất Philippines, đứng top đầu khu vực. Nguồn ảnh: Inquirer.net

Theo PNA, cả BRP Jose Rizal và Antonio Luna đều trang bị hệ thống vũ khí hiện đại gồm cả tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không phóng thẳng đứng và ngư lôi săn ngầm. Ngoài ra, chúng còn được tích hợp hệ thống quản lý tác chiến Naval Shield có khả năng phát hiện, theo dõi 4.000 mục tiêu... Nguồn ảnh: Wikipedia

Ngoài hai tàu trên, trong kế hoạch của Hải quân Philippines, năm nay họ sẽ nhận được tàu hộ tống Pohang đã qua sử dụng từ Hàn Quốc. Con tàu được đặt lại lên là BRP Conrado Yap (PS-39) được mua từ Hàn Quốc với giá cho không. Nguồn ảnh: Navy.mil

Con tàu có lượng giãn nước 1.200 tấn, dài 88m, tốc độ 32 hải lý/h, trang bị hai pháo hạm 76mm, hai pháo phòng không 40mm và 6 ống phóng ngư lôi 324mm. Nguồn ảnh: Wikipedia

Ngoài ra, Philippines được cho là đang nghiên cứu và đàm phán việc mua lại lớp tàu hộ tống Joao Coutinho của Bồ Đào Nha. Hiện các tàu này đều đã ra khỏi biên chế và có thể bán lại với giá cực rẻ. Lớp tàu có lượng giãn nước 1.200-1.400 tấn, dài 81m, hỏa lực có pháo 76mm và pháo 40mm. Nguồn ảnh: Wikipedia

Hải quân Philippines cũng đang xúc tiến kế hoạch sản xuất thêm loạt tàu cao tốc đa năng MPAC có chiều dài 15m, trang bị súng máy và có thể chở 16 lính. Họ từng nêu tham vọng mong có 42 chiếc này trong tương lai gần, hiện Philippines đã nhận 9 chiếc. Nguồn ảnh: Wikipedia

Về tàu ngầm, Philippines hiện chưa có kế hoạch rõ ràng chọn lựa loại nào, trong báo cáo hồi năm 2012 họ nêu ra ý định muốn có ít nhất 3 chiếc vào năm 2020, tuy vậy kế hoạch này có thể sẽ bị lùi tới giai đoạn 2023-2028. Nguồn ảnh: Wikipedia

Nói thêm một chút về kế hoạch nâng cấp không quân hải quân. Sau một thời gian dùng dằng, hồi năm 2014 họ đã ký hợp đồng được đánh giá là "quyết định tốt nhất từ trước tới nay" khi mua 2 trực thăng săn ngầm AW159 Wildcat hiện đại từ Leonardo. Nguồn ảnh: ainonline.com

Hai chiếc AW159 này sẽ trang bị cho 2 tàu hộ vệ gần 3.000 tấn đang đóng tại Hàn Quốc. Có nguồn tin cho rằng Philippines sẽ mau thêm khoảng 18 trực thăng săn ngầm trong tương lai nhằm nâng cao khả năng tác chiến của không quân hải quân vốn chỉ dùng trực thăng vận tải - huấn luyện lạc hậu. Nguồn ảnh: Aviation Photography

Theo kienthuc.net.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/philippines-muon-mua-30-tau-chien-trong-10-nam-toi-tham-vong-chua-tung-thay/20190608111123864