Phẫu thuật sọ não thức tỉnh

Trung tâm Y tế TP Móng Cái đã thực hiện thành công ca mổ não, giúp cứu sống bệnh nhân 75 tuổi bị chấn thương sọ não nặng.

Minh họa/INT

Minh họa/INT

Trung tâm Y tế TP Móng Cái đã thực hiện thành công ca mổ não với sự hỗ trợ khẩn cấp từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, giúp cứu sống bệnh nhân 75 tuổi bị chấn thương sọ não nặng. Ca mổ diễn ra khi bệnh nhân vẫn tỉnh và có ý thức, cho phép các bác sĩ theo dõi trực tiếp phản xạ thần kinh trong suốt quá trình phẫu thuật.

Nam bệnh nhân L.V.S. trú tại Móng Cái nhập viện trong tình trạng nói khó, liệt nửa người trái. Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải số lượng lớn do chấn thương sọ não.

Sau ca mổ kéo dài hơn 2 tiếng, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tích cực, tỉnh táo, giao tiếp tốt, nửa người liệt đã cải thiện hoàn toàn. BS.CKII Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Việc phẫu thuật cho bệnh nhân trong trạng thái tỉnh giúp chúng tôi đánh giá được trực tiếp các phản xạ và chức năng của người bệnh, đặc biệt là vận động và lời nói. Đây là kỹ thuật khó nhưng rất hiệu quả trong những ca tổn thương não cần đánh giá chính xác mức độ hồi phục. Ngay sau phẫu thuật, người bệnh đã có thể nói chuyện trở lại, nửa người trái đã vận động được”.

Phẫu thuật chấn thương sọ não hay mổ chấn thương sọ não thường được chỉ định cho những người bệnh có mức độ chấn thương từ vừa đến nặng. Mục tiêu của phẫu thuật chấn thương sọ não là can thiệp kịp thời để giảm áp lực nội sọ, loại bỏ khối máu tụ,… nhằm duy trì tưới máu não, cung cấp oxy đầy đủ cho não để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm và tăng khả năng phục hồi ở người bệnh.

Theo Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Thần kinh Mỹ, mỗi năm, có khoảng 80.000 đến 90.000 người bị khuyết tật lâu dài hoặc suốt đời liên quan đến chấn thương sọ não. Trong đó, nam giới chiếm khoảng 78,8% và nữ giới là 21,2%. Tỷ lệ bị chấn thương sọ não theo thứ tự từ cao nhất và giảm dần như sau: nhóm người lớn tuổi (≥75 tuổi); Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (0 - 4 tuổi); Thanh niên (15 - 24 tuổi); Các nhóm tuổi còn lại.

Chấn thương sọ não là vấn đề thường gặp hơn ở hai nhóm: người già và trẻ em. Đây cũng là hai nhóm có sức khỏe yếu và dễ gặp nguy cơ có biến chứng phát sinh hay nguy hiểm đến tính mạng.

Kim Dung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phau-thuat-so-nao-thuc-tinh-post735415.html