Phát triển lâm nghiệp trong bối cảnh mới

Sáng 27/2, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Hội Chủ rừng Việt Nam và Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam tổ chức hội thảo 'Giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới'.

Tại hội thảo, nhiều vấn đề liên quan tới triển khai Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đề cập. Cụ thể, sau 3 năm triển khai, kinh tế, cơ cấu sản xuất lâm nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng gia tăng chuỗi sản xuất lâm nghiệp, tăng trưởng ổn định 4,6%/năm. Năng suất, chất lượng rừng trồng nâng cao, cung cấp trên 70% nguyên liệu gỗ cho chế biến lâm sản, phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng.

Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 15,8 tỷ USD, tỷ lệ xuất siêu cao. Riêng năm 2023, thu được hơn 4.100 tỷ đồng, trong đó có gần 1.000 tỷ đồng từ dịch vụ hấp thụ, lưu giữ cac-bon rừng… Dù vậy, vẫn còn nhiều khó khăn như quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch 3 loại rừng còn chồng chéo; công tác giao, thuê rừng còn chậm; năng suất, chất lượng rừng trồng còn thấp…

Liên quan tới thực hiện Luật Đất đai 2024 vừa được Quốc hội thông qua, cần sớm hoàn thiện quy hoạch lâm nghiệp đảm bảo thống nhất với quy định sử dụng đất theo 3 cấp; tăng cường khả năng tiếp cận đất đai của chủ thể có nhu cầu sản xuất kinh doanh lâm nghiệp nhằm trợ lực cho phát triển lâm nghiệp trong thời gian tới./.

Hà Lan - Hoàng Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phat-trien-lam-nghiep-trong-boi-canh-moi-212083.htm