Phát triển giáo dục trong đồng bào công giáo

Tỉnh Lào Cai hiện có hơn 9.200 giáo dân, sinh hoạt tôn giáo tại 20 giáo họ, thuộc Giáo xứ Sa Pa và Giáo xứ Lào Cai. Trong những năm qua, đồng bào công giáo tỉnh Lào Cai luôn phát huy tinh thần 'sống tốt đời, đẹp đạo', 'kính Chúa, yêu nước', 'sống phúc âm trong lòng dân tộc', hăng hái tham gia các phong trào của địa phương phát động, trong đó có phong trào học tập, góp phần cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, để việc xây dựng xã hội học tập thực sự là trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân.

Hai anh em Anh Đức và Ngọc Anh tự giác học tập.

Hai anh em Anh Đức và Ngọc Anh tự giác học tập.

Ngôi nhà 3 tầng rộng rãi, khang trang trên đại lộ Trần Hưng Đạo thuộc phường Bình Minh (thành phố Lào Cai) là nơi ở của anh em Vũ Anh Đức, lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Lào Cai và em Vũ Ngọc Anh, lớp 6, Trường THCS Lý Tự Trọng, các em sinh ra trong gia đình có bố, mẹ là giáo dân. Bố, mẹ của 2 em hằng ngày thức dậy rất sớm và về nhà rất muộn vì họ đều công tác tại thị xã Sa Pa, nhưng 2 anh em vẫn tự giác, bảo ban nhau quán xuyến việc nhà, chăm ngoan, nỗ lực học tập. Thành tích của Anh Đức và Ngọc Anh là các năm học đều đạt học sinh giỏi, riêng Anh Đức còn có thêm giải Nhất, giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lý; em Ngọc Anh là vận động viên năng khiếu môn bóng bàn của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục - thể thao của tỉnh. Đây là 2 học sinh tiêu biểu về hưởng ứng phong trào thi đua học tập trong gần 200 hộ giáo dân thuộc Giáo họ Cam Đường, thành phố Lào Cai.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, đại diện Ban hành giáo Giáo họ Cam Đường cho biết: Hầu hết các gia đình giáo dân luôn tích cực cho con em học tập phổ thông, tiếp đó là theo học trung cấp, cao đẳng, đại học. Các gia đình đều nhận thức được rằng học tập là con đường để tiến bộ, trưởng thành trong cuộc sống. Hằng năm, Giáo họ Cam Đường đều dành số tiền đáng kể cho Quỹ khuyến học nhằm khen thưởng, động viên con gia đình giáo dân có thành tích học tập tốt. Ngoài khen thưởng trong các đợt cuối năm học, còn khen thưởng đột xuất, mới đây, giáo họ đã khen thưởng cháu Nguyễn Ngọc Anh, học sinh lớp 8, Trường THCS Nam Cường sau khi có trong danh sách đoạt giải môn thi nghiên cứu khoa học cấp thành phố.

Giáo họ Sơn Mãn, xã Vạn Hòa (thành phố Lào Cai) có gần 100 hộ với gần 300 nhân khẩu là đồng bào công giáo. Ông Phạm Hồng Sinh, Trưởng ban hành giáo Giáo họ Sơn Mãn cho biết: Quỹ khuyến học của giáo họ chưa lớn nhưng đủ để khen thưởng, động viên hơn 20 học sinh có thành tích học tập từ khá trở lên. Được sự quan tâm của giáo họ, cùng với ý thức tự giác của các cháu, ngày càng có nhiều học sinh đạt thành tích khá trong học tập.

Bà Vũ Thị Thảo, phụ trách khuyến học, Ban hành giáo Giáo họ Sơn Mãn kể một số tấm gương tiêu biểu như em Phạm Đức Vinh, thôn Sơn Mãn 1, học sinh mới đi thi học sinh giỏi cấp thành phố; hoặc gia đình ông Nguyễn Đức Huy, ông Nguyễn Văn Lộc, thôn Sơn Mãn 1 có 2 con học đại học chính quy tại Hà Nội

Cách đây mấy năm, nhà thờ Bắc Cường (thành phố Lào Cai) được khánh thành, là nơi sinh hoạt tôn giáo và cũng là nơi diễn ra các sự kiện như trao phần thưởng học tập cho hơn 180 hộ giáo dân đang sinh sống chủ yếu tại phường Bắc Cường. Bà Nguyễn Thị Song, đại diện Ban hành giáo Giáo họ Bắc Cường cho biết: Thông thường, các buổi trao thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập, động viên các gia đình hiếu học được tổ chức vào dịp 1/6, tết Trung thu hoặc lễ Giáng sinh. Những năm gần đây, các gia đình công giáo có điều kiện tốt hơn và quan tâm nhiều tới việc học tập của con mình, nhiều gia đình có con theo học nghề, học cao đẳng, đại học. Tiêu biểu như gia đình ông Ngỗ Văn Tình, bà Nguyễn Thị Doan, tổ 25 có 2 con đang học đại học các trường top đầu tại Hà Nội; gia đình ông Phạm Thanh Hà, bà Nguyễn Thị Hương, tổ 21 đang có con theo học đại học tại Lào Cai. Nhiều con em giáo dân sau khi học tập đã thành đạt trong phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làm chủ doanh nghiệp.

Nói về sự học trong con em đồng bào công giáo, ông Vũ Trọng Khuynh, Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ cho biết: Những năm gần đây, các hộ giáo dân ngày càng quan tâm hơn đến việc tạo điều kiện cho con em học phổ thông, học nghề, cao đẳng, đại học. Tại huyện Bảo Yên, thị xã Sa Pa, một số giáo họ đã lấy nhà thờ làm nơi ở bán trú cho các cháu ở các thôn, bản xa tới trung tâm học tập. Với các gia đình khó khăn, các cháu còn được giáo họ huy động quyên góp, hỗ trợ một phần chi phí học tập.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/351037-phat-trien-giao-duc-trong-dong-bao-cong-giao