Phát huy thế 'ba chân kiềng'

Dù đối diện với nhiều khó khăn nhưng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến vẫn đạt 2,8% trong năm 2020 và sẽ tăng 6,3% trong năm 2021. Trong đó, đổi mới thể chế, hội nhập và chuyển đổi số là những động lực quan trọng.

DN cần thích ứng xu hướng kinh doanh mới hậu COVID-19

Diễn đàn kinh tế 2021: Điểm tựa phục hồi, phát triển kinh tế và doanh nghiệp (DN) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức vừa qua đã tập trung phân tích, dự báo xu hướng kinh tế năm 2021, đồng thời, đưa ra các khuyến nghị nhằm giải quyết những vướng mắc phát sinh, giúp các DN hoạch định chính sách, chiến lược trong kinh doanh.

Trong bối cảnh đen tối của nền kinh tế toàn cầu thì 'bếp lửa' của nền kinh tế Việt Nam vẫn sáng đèn. Cụ thể, ba chân kiềng của nền kinh tế vẫn giữ vững, đó là đổi mới thể chế mạnh mẽ; hội nhập vẫn đang thúc đẩy và chuyển đổi số đang được thực thi mạnh mẽ.

'Bếp lửa' của nền kinh tế Việt Nam vẫn sáng đèn

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế 2021 với chủ đề 'Điểm tựa phục hồi, phát triển kinh tế và doanh nghiệp' do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chiều 24/11, TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết, ba chân kiềng trong bếp lửa của nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ vững. Đó là yếu tố then chốt giúp Việt Nam có khả năng bứt phá.

Chủ tịch VCCI: Thế chân kiềng là động lực tăng tưởng bền vững của kinh tế Việt Nam

Chủ tích VCCI cho rằng bối cảnh đại dịch Covid-19 thì khả năng kết nối giữa Việt Nam và thế giới đã tốt hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, thế kiềng 3 chân của nền kinh tế Việt Nam vẫn được giữ vững bao gồm: Đổi mới thể chế, thúc đẩy hội nhập và chuyển đổi số. Đây chính là động lực tăng trưởng dài hạn và bền vững của nền kinh tế Việt Nam.