Phát triển bền vững, sâu rộng phong trào học Toán

Ngày 10-8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp Viện Toán học Việt Nam tổ chức hội thảo về đánh giá công tác bồi dưỡng và kết quả thi học sinh môn Toán quốc gia, quốc tế giai đoạn 2015-2024 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO). Tham dự có nhiều nhà toán học xuất sắc, từng tham gia đội tuyển IMO các thời kỳ.

Kể từ năm 1974 đến nay, đội tuyển Việt Nam có 289 lượt học sinh tham dự IMO, giành 69 huy chương vàng, 118 huy chương bạc, 84 huy chương đồng, 3 bằng khen.

Trong 50 năm qua, các đội tuyển IMO Việt Nam có thành tích tương đối ổn định, được bạn bè các nước đánh giá cao không chỉ về số lượng huy chương mà còn về các thành tích nổi trội đặc biệt.

GS Ngô Bảo Châu khẳng định, kỳ thi Toán quốc tế IMO vẫn là một sân chơi của môn thể thao trí tuệ là toán học, và phần nào là một thước đo để đánh giá năng lực phát triển giáo dục toán học của một quốc gia. Những cựu học sinh IMO đã và đang là những nhà khoa học chuyên nghiệp, có uy tín quốc tế, tích cực đóng góp vào sự phát triển của toán học Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ để Việt Nam duy trì, nâng cao thành tích Toán trên sân chơi quốc tế và giải pháp phát triển bền vững, sâu rộng phong trào học Toán; làm sao để môn Toán và các môn học cơ bản khác trở thành lựa chọn một cách tự nguyện của người trẻ…

LÂM NGUYÊN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/phat-trien-ben-vung-sau-rong-phong-trao-hoc-toan-post753557.html