Phát huy vai trò của cấp ủy ở chi bộ vùng cao

Thực tế cho thấy, ở đâu cấp ủy phát huy được vai trò thì việc đề ra và triển khai phương hướng, nhiệm vụ sẽ thuận lợi. Tại những chi bộ chưa có cấp ủy, đặc biệt là các chi bộ vùng cao thì gánh nặng này dồn hết lên vai người đứng đầu, khó khăn ấy ảnh hưởng nhiều tới việc thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Chi bộ thôn Khe Luộc trực thuộc Đảng bộ xã Thống Nhất (thành phố Lào Cai) hiện có 8 đảng viên, lãnh đạo 104 hộ (trong đó có 14 hộ nghèo, 34 hộ cận nghèo), 449 nhân khẩu, 4 dân tộc cùng chung sống. Do chưa đủ điều kiện có chi ủy nên nhiều năm qua, công việc đều do một mình ông Lưu Văn Đậm, Bí thư Chi bộ thôn gánh vác. Trong khi địa bàn rộng, dân cư ở rải rác nên rất khó cho việc nắm tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Mọi vấn đề đều được các đồng chí trong chi ủy bàn, quyết định, đưa ra giải pháp phù hợp, rõ ràng, từ đó nâng cao hơn vai trò lãnh đạo của chi bộ.

Trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, để có thông tin toàn diện, khách quan khi lựa chọn nội dung triển khai và phân công nhiệm vụ cho các đảng viên, ông Đậm thường trao đổi tình hình với trưởng thôn. Nhiệm kỳ 2022 - 2025, chi bộ có thêm đồng chí phó bí thư, tuy nhiên, do ít kinh nghiệm nên việc tham gia còn hạn chế.

Ở địa bàn nhiều khó khăn như thôn Khe Luộc, việc chi bộ chưa có chi ủy ảnh hưởng không nhỏ tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Ông Đậm mong chi bộ sớm đủ điều kiện để có chi ủy, mỗi người một việc san sẻ nhau và nhất là có tập thể lãnh đạo sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chi bộ đang gặp khó trong khâu tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Đảng bộ xã Thống Nhất có 16 chi bộ nông thôn, trong đó 9 chi bộ chưa có chi ủy. Điều đáng nói, trong số này có 4 chi bộ vùng cao. Nhiệm kỳ 2020 - 2022 có 9 chi bộ chỉ có bí thư, sang nhiệm kỳ 2022 - 2025 được bổ sung phó bí thư chi bộ.

Ở các chi bộ chưa có chi ủy thì bí thư phải gánh khối lượng công việc lớn và gặp nhiều áp lực trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các chi bộ vùng cao. Không có ai bàn bạc, một mình bí thư chi bộ phải làm hết nên có thể có những ý kiến chỉ đạo mang tính chủ quan.

Ông Trịnh Đức Thọ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thống Nhất

Để tháo gỡ khó khăn, Đảng ủy xã tăng cường cán bộ, đảng viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tham gia sinh hoạt tại các chi bộ, vừa kịp thời truyền tải chủ trương của Đảng, định hướng của địa phương, vừa giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ.

Thèn Phùng là thôn xa của xã Cốc Ly (huyện Bắc Hà). Ở nơi cheo leo giữa mây ngàn, mảnh đất ấy là nơi sinh sống của 46 hộ người Mông và Nùng, với hơn 200 nhân khẩu. Trước đây, các đảng viên của thôn tham gia sinh hoạt chi bộ ghép Thèn Phùng - Nậm Hu. Tháng 7/2011, Chi bộ thôn Thèn Phùng tách ra, khi ấy chỉ có 4 đảng viên tại chỗ. Ông Thào Seo Chô đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ thôn kể từ năm 2011 đến nay.

Thiếu đảng viên không thể có chi ủy, 12 năm đứng mũi chịu sào ở cơ sở cũng là chừng ấy thời gian ông Chô vất vả với công việc được Đảng và Nhân dân giao phó. Việc lựa chọn các nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo tháng tới trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ đã vất vả, việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương tới bà con ở địa bàn vùng cao, đường sá trắc trở đối với ông Chô còn vất vả bội phần. Rất may, năm 2016, chi bộ được bổ sung 1 phó bí thư, áp lực của Bí thư Chi bộ Thào Seo Chô đã giảm phần nào.

Tháng 10/2023, Chi bộ thôn Thèn Phùng được tăng cường đủ 9 đảng viên để có chi ủy. Phó Bí thư Chi bộ Vàng Văn Minh và Ủy viên Vàng Seo Chua là những người kề vai, sát cánh cùng Bí thư Chi bộ Thào Seo Chô trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ngay kỳ sinh hoạt đầu tiên vào tháng 11/2023, chi ủy đã họp thống nhất lựa chọn nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo an ninh, trật tự thời điểm cuối năm trước khi họp toàn thể chi bộ để các đảng viên tiếp tục cho ý kiến, triển khai thực hiện.

Từ khi có chi ủy, tôi thấy công việc nhẹ đi rất nhiều, mọi vấn đề đều có các đồng chí trong chi ủy bàn, quyết định, đưa ra giải pháp phù hợp, rõ ràng đã nâng cao hơn vai trò lãnh đạo của chi bộ.

Bí thư Chi bộ thôn Thèn Phùng - Thào Seo Chô bộc bạch

Bắc Hà hiện có 151/158 chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy. Huyện Bắc Hà đang triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các chi bộ vùng cao, trong đó tập trung vào việc tăng cường đảng viên về cơ sở; quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đủ điều kiện có chi ủy ở chi bộ các thôn, bản. Huyện phấn đấu hết năm 2024 có 100% chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/phat-huy-vai-tro-cua-cap-uy-o-chi-bo-vung-cao-post380541.html