Phát huy vai trò của các liên đoàn thể thao
Phong trào thể dục - thể thao trên địa bàn Đà Nẵng phát triển mạnh, lan tỏa sâu rộng trong những năm qua có đóng góp tích cực từ các liên đoàn thể thao.

Liên đoàn Karate thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ thi thăng đai cấp quốc gia thu hút đông đảo võ sinh tham gia. Ảnh: PHI NÔNG
Hoạt động hiệu quả
Bóng bàn là một trong những môn thể thao phổ biến, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn thành phố tập luyện, thi đấu thường xuyên. Đây là kết quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương và ngành thể thao thành phố những năm qua trong phát triển phong trào. Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng để lại dấu ấn khi phát huy tốt vai trò trong việc phát triển mô hình các câu lạc bộ, tổ chức thành công giải đấu quy mô lớn, tạo sân chơi hấp dẫn, uy tín cho các vận động viên.
Theo ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng, các mục tiêu, kế hoạch cụ thể được liên đoàn đặt ra hằng năm và nỗ lực hoàn thành. Liên đoàn luôn khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho các câu lạc bộ được thành lập, duy trì hoạt động bài bản, chuyên nghiệp.
Để “giữ lửa” phong trào, hằng năm liên đoàn tổ chức nhiều giải đấu dành cho các lứa tuổi khác nhau như: Giải bóng bàn đồng đội - đôi các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng mở rộng, Giải bóng bàn các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng mở rộng, Giải bóng bàn thanh, thiếu niên, nhi đồng thành phố Đà Nẵng… Điều đáng mừng là các giải đấu được nhiều câu lạc bộ hưởng ứng nhiệt tình. Bên cạnh vận động viên trên địa bàn Đà Nẵng, các tay vợt từ các tỉnh, thành phố lân cận cũng góp mặt, góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho các giải đấu.
Cùng với bóng bàn, Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng giúp phong trào tập luyện, thi đấu môn thể thao này phát triển mạnh. Bên cạnh tổ chức các giải đấu cấp thành phố, liên đoàn cử vận động viên tham gia tranh tài tại các giải cấp quốc gia và đạt kết quả tốt. Năm 2025, các vận động viên của thành phố thi đấu thành công, giành 8 huy chương, xếp thứ 7 toàn đoàn tại Giải cầu lông trung cao tuổi quốc gia.
Các môn võ như Taekwondo, Karate, Vovinam… cũng lan tỏa rộng, thu hút ngày càng nhiều võ sinh theo học nhờ nỗ lực của các liên đoàn. Bên cạnh phát triển câu lạc bộ, tạo sân chơi sôi nổi, các liên đoàn võ thuật thường xuyên tổ chức kỳ thi thăng đai cấp quốc gia với sự tham dự của đông đảo võ sinh. Các kỳ thi giúp chuẩn hóa phong trào, nuôi dưỡng lớp vận động viên kế cận cho thể thao thành tích cao Đà Nẵng.

Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng thường xuyên tổ chức các giải đấu nhằm phát triển phong trào. Ảnh: PHI NÔNG
Tạo điều kiện phát triển
Sau hợp nhất, hiện trên địa bàn thành phố có 32 liên đoàn, hiệp hội thể thao. Song song các liên đoàn của Đà Nẵng, một số liên đoàn tại tỉnh Quảng Nam cũ có thời gian hoạt động khá lâu với nhiều dấu ấn. Hướng đến việc phát triển bền vững, hiện các liên đoàn đang chuẩn bị thủ tục cần thiết theo chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức đại hội hợp nhất liên đoàn trong năm 2026.
Theo ông Lê Minh Hùng, việc hợp nhất liên đoàn là điều cần thiết, giúp mở ra cơ hội phát triển mới cho bóng bàn nói riêng cũng như các môn thể thao khác nói chung. Môn bóng bàn trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng cũ đều phát triển mạnh, sẽ tạo sức bật để tiếp tục bứt phá sau hợp nhất.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các liên đoàn thể thao tổ chức hoạt động phong trào, duy trì giải đấu. Qua đó, không chỉ làm phong phú hoạt động thể dục - thể thao mà còn góp phần phát hiện những gương mặt xuất sắc bổ sung cho thể thao thành tích cao. Năm 2026, mục tiêu thành phố hướng đến là phát triển phong trào thể thao quần chúng, khuyến khích người dân tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe, nên cần các liên đoàn tiếp tục phát huy hiệu quả.
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải, công tác quản lý của các liên đoàn thể thao được yêu cầu đẩy mạnh, làm việc hiệu quả hơn. Để làm được điều này, các liên đoàn cần năng động hơn trong các hoạt động, đặc biệt làm tốt công tác xã hội hóa. Đây là cơ sở để các liên đoàn duy trì các hoạt động, tổ chức giải đấu thường xuyên và ngày càng chuyên nghiệp. Hiện một số liên đoàn đang làm tốt điều này như bóng bàn, Pickleball, bóng chuyền…
“Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hỗ trợ cơ sở vật chất để các liên đoàn thể thao thuận tiện trong công tác tổ chức các giải đấu phong trào, tập luyện. Bên cạnh đó, khuyến khích thành lập thêm các liên đoàn, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển sâu rộng, đồng đều giữa các môn thể thao”, ông Hải nói.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/phat-huy-vai-tro-cua-cac-lien-doan-the-thao-3321434.html












