Phát huy truyền thống tốt đẹp, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Ninh

Ngày 9/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tổ chức trọng thể tại Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh (phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề: “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường; đột phá, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cùng cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, cho biết: Đây là đại hội đầu tiên sau khi Đảng bộ tỉnh Tây Ninh cùng cả nước hoàn thành cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hợp nhất hai tỉnh Long An – Tây Ninh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Việc hợp nhất đã mở ra không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của hai vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên. Tinh thần trung dũng, kiên cường biểu tượng của hai tỉnh trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, tự lực, tự cường lao động, sản xuất, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới là nền tảng cho tỉnh bước vào thời kỳ phát triển đột phá và bền vững, đồng hành cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trong 5 năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Long An – Tây Ninh đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, kiên cường vượt đại dịch COVID-19, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Kinh tế của tỉnh Tây Ninh tăng trưởng khá, cao hơn bình quân cả nước, đặc biệt 9 tháng đầu năm 2025 đạt 9,52%, đứng đầu các tỉnh khu vực phía Nam...

Những thành tựu đó khẳng định bước tiến vững chắc của Tây Ninh sau hợp nhất, trở thành địa phương năng động, giàu tiềm năng phát triển trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước, tiếp thêm niềm tin và động lực cho Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh, Đại hội lần này có nhiệm vụ quan trọng là đánh giá đúng thực trạng nhiệm kỳ 2020 – 2025, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu và giải pháp cụ thể, đảm bảo tính khả thi cao cho giai đoạn 2025 – 2030. Trọng tâm là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đô thị hóa và hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, hiệu quả, phát triển hạ tầng số, mở rộng không gian kinh tế xanh – thông minh. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I là Đại hội của “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, cho biết thêm: Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững; là trung tâm kết nối chiến lược giữ vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thương chiến lược với Campuchia. Đẩy mạnh hội nhập, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện, gắn với kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng xã hội văn minh, môi trường sống an toàn; chính quyền kiến tạo; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc, nhân dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đề ra 22 chỉ tiêu cụ thể, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 2030 đạt 10-10,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 8.000-8.500 USD (tương đương 210-225 triệu đồng); quy mô kinh tế số đến năm 2030 đạt 30% GRDP; thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2030 tăng 30% so với giai đoạn 2021-2025; đến năm 2030, không còn hộ nghèo (theo chuẩn nghèo Trung ương giai đoạn 2016-2030); hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 Đại hội thảo luận các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong nhiệm kì mới.

Đại hội thảo luận các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong nhiệm kì mới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, nhấn mạnh: Đảng bộ tỉnh Tây Ninh có 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030. Các khâu đột phá bao gồm: Đột phá về cải cách hành chính, gắn với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, tạo động lực cho phát triển; đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và đột phá về huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng động lực phát triển.

Để hiện thực hóa các mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đề ra các giải pháp chủ yếu, bao gồm: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tỉnh; phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con người; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại…

Đức Mừng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/thoi-su/phat-huy-truyen-thong-tot-dep-tao-dot-pha-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-o-tay-ninh-i784089/