Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến xây dựng quê hương giàu đẹp
Cách đây 76 năm, ngày 19/12/1946, để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Lời kêu gọi của Người như một lời hịch của non sông đất nước, cổ vũ tinh thần yêu nước của toàn dân tộc đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp. 76 năm đã qua nhưng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vẫn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt; ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của tinh thần toàn quốc kháng chiến vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là trong xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần của nền quốc phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Kiểm tra công tác huấn luyện tại Đại đội pháo phòng không dân quân thường trực (Bộ CHQS tỉnh)
Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lòng yêu nước nồng nàn và căm thù giặc sâu sắc, cùng với cả nước, quân và dân Hưng Yên đã dũng cảm chiến đấu bảo vệ thành quả cách mạng, tích cực chuẩn bị lực lượng thực hiện cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ với niềm tin tất thắng. Theo cuốn Hưng Yên lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975): Ngay sau Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát đi trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, tuy không có giặc Pháp đồn trú trên địa bàn tỉnh lúc đó nhưng quân và dân Hưng Yên đã tích cực tham gia phá cầu, phá đường, dũng cảm đánh địch trên tuyến đường 5, góp phần làm cắt đứt liên lạc đường bộ Hà Nội - Hải Phòng. Cùng với đó, tỉnh còn đưa hàng trăm cán bộ về các địa phương tổ chức tuyên truyền lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt tinh thần Chỉ thị ngày 22/12/1946 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng nhằm chuẩn bị tinh thần, tư tưởng, ý chí, quyết tâm cho toàn dân. Việc tản cư, cất giấu của cải, phá đường sá, tiêu thổ kháng chiến được rà soát và làm tích cực ở các huyện phía Bắc của tỉnh. Ngoài việc đưa lực lượng lên tham gia chiến đấu tại cầu Ghềnh (Văn Lâm), các huyện phía Bắc của tỉnh ráo riết huấn luyện bổ sung cho tự vệ, tiếp tục chuẩn bị công sự, trận địa, phá hoại giao thông, sẵn sàng đánh địch.
Bà Nguyễn Thị Thục ở thôn Liêu Thượng, xã Liêu Xá (Yên Mỹ), một nữ giao liên từng bị địch bắt giam tại nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) năm xưa nhớ lại: Tham gia hoạt động du kích, hoạt động thanh niên ở địa phương trong tâm tưởng của tôi và của lớp lớp người dân thời đó luôn vang vọng bên tai Lời kêu gọi của Bác Hồ “Chúng ta hà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Khi có hàng loạt phong trào như “Rào làng kháng chiến”, phá cầu, phá đường rầm rộ ở khắp nơi, mọi người đều hăng hái tham gia. Không chỉ vậy, thiếu niên cũng hăng hái đi làm liên lạc, còn người già thì tham gia công tác tuyên truyền, hậu phương. Hồi đó, thanh niên ai cũng xung phong đi bộ đội, nếu chưa đến tuổi thì làm du kích, dân quân bảo vệ xóm làng.
Với tinh thần quật cường chống giặc ngoại xâm, kiên quyết, kiên trì cùng với cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, quân và dân Hưng Yên đã lập những chiến công oanh liệt, góp phần ngăn cản bước tiến của giặc Pháp. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức đánh 9.022 trận đánh, tiêu diệt 36.224 tên địch, thu hàng nghìn khẩu súng các loại, hàng trăm tấn đạn, đồ dùng quân sự; phá hủy hàng trăm toa tàu, xe quân sự; bắn rơi 2 máy bay, đánh đắm 1 tàu chiến và 7 ca-nô của địch. Những chiến công đánh địch trên toàn tỉnh đã góp phần cùng với quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến là dịp chúng ta suy ngẫm, ôn lại những bài học lịch sử sâu sắc, vận dụng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay. Tinh thần toàn quốc kháng chiến luôn sống mãi trong sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân các địa phương trong tỉnh cùng cả nước đang thực hiện khát vọng hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Với khát vọng và quyết tâm cao, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh đang không ngừng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, tư duy công tác, lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động thiết thực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của toàn hệ thống chính trị, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, tạo nguồn lực xây dựng và phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh…
Trong phấp phới cờ đỏ reo vui, diện mạo từ thành phố, thị xã đến các huyện, xã trên địa bàn tỉnh hôm nay đều có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Nhiều công trình, dự án quan trọng của tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Cùng với những thành tựu về kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện. Phát huy những chiến công vang dội, thành tích vẻ vang trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.