Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở Kho K76

Là đơn vị kỹ thuật cấp chiến dịch làm công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất trang bị kỹ thuật (TBKT), đạn dược, những năm qua, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Kho K76 (Cục Kỹ thuật Quân khu 3) đã đẩy mạnh Phong trào 'Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật'.

Từ thực tiễn quá trình lao động, đã có nhiều sáng kiến hữu ích do cán bộ, nhân viên đơn vị nghiên cứu, chế tạo, góp phần quan trọng vào cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng chuyên môn của đơn vị.

Vào giờ làm việc, không khí lao động tại Trạm bảo dưỡng sửa chữa, Phân kho 40, Kho K76 diễn ra sôi nổi. Ngoài sử dụng máy móc chuyên dụng được cấp trên trang bị phục vụ công việc, cán bộ, nhân viên trạm còn dùng thiết bị “Nâng, hạ tháo lắp pháo” để di chuyển những chi tiết pháo có trọng lượng lớn. Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Dũng, Nhân viên Trạm bảo dưỡng sửa chữa Phân kho 40-chủ nhân của sáng kiến này, cho biết: “Trạm thường xuyên tiếp nhận nhiều vũ khí, TBKT, trong đó một số loại pháo trọng lượng lớn, như: Pháo phòng không 37mm, 57mm, pháo mặt đất 76mm... Trước đây, mỗi lần tháo lắp, sửa chữa những loại pháo này, chúng tôi phải nhờ cán bộ, nhân viên của đơn vị khác sang hỗ trợ di chuyển các chi tiết pháo nặng vì không đủ nhân lực. Thậm chí, có lần nhân viên còn để xảy ra mất an toàn. Đây là lý do để tôi nghiên cứu, chế tạo ra thiết bị này”.

 Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Dũng, Nhân viên Trạm bảo dưỡng, sửa chữa Phân kho 40 (Kho K76) giới thiệu về thiết bị “Nâng, hạ tháo lắp pháo”. (Ảnh chụp tháng 3-2024)

Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Dũng, Nhân viên Trạm bảo dưỡng, sửa chữa Phân kho 40 (Kho K76) giới thiệu về thiết bị “Nâng, hạ tháo lắp pháo”. (Ảnh chụp tháng 3-2024)

Thiết bị “Nâng, hạ tháo lắp pháo” cấu tạo gồm một bàn đế hình chữ “V” có bánh xe liên kết với trục giá đỡ, đầu trên của trục giá đỡ là cần nâng gắn với một máy tời điện. Người sử dụng chỉ cần ấn nút điều khiển là máy tời có thể nâng, hạ dễ dàng các chi tiết của pháo có trọng lượng đến 1,5 tấn. Thiếu tá Đồng Văn Thắng, Phân kho trưởng Phân kho 40 khẳng định: “Tuy cấu tạo đơn giản nhưng thiết bị rất hữu ích, giúp việc nâng, hạ, di chuyển các chi tiết của pháo có trọng lượng lớn thuận tiện, dễ dàng hơn, bảo đảm an toàn trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa. Ngoài ra, nhờ có bánh xe ở bàn đế nên thiết bị còn được cán bộ, nhân viên dùng để di chuyển vũ khí, TBKT và vật nặng tại các nhà kho của đơn vị”.

Ngoài thiết bị “Nâng, hạ tháo lắp pháo”, hiện nay, Kho K76 còn nhiều thiết bị, dụng cụ, máy móc do chính cán bộ, nhân viên đơn vị nghiên cứu, chế tạo ra đang được ứng dụng vào quá trình tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, TBKT, đạn dược. Điển hình như thiết bị “Nâng, hạ vận chuyển vũ khí” của Trung tá Nguyễn Văn Huân, Trưởng ban Kế hoạch-Kỹ thuật đang được sử dụng rộng rãi tại các nhà kho giúp việc sắp xếp, vận chuyển, nâng, hạ vũ khí, TBKT, khí tài thuận tiện, dễ dàng hơn; hay “Giá sơn đạn súng cối” của Thiếu tá, QNCN Nguyễn Văn Tăng, Nhân viên Trạm bảo dưỡng sửa chữa, Phân kho 91 giúp quá trình sơn đạn cối nhanh hơn gấp 5 lần so với trước, nước sơn đều, mịn và đẹp.

Thượng tá Nguyễn Đình Nghĩa, Chủ nhiệm Kho K76 cho biết: Những năm qua, Kho có 25 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn. Đặc điểm chung của các sáng kiến này là cấu tạo đơn giản, dễ vận hành và sử dụng, chi phí sản xuất thấp nhưng mang lại giá trị thực tiễn rất cao; góp phần vào giải phóng sức lao động, giảm nhân lực, rút ngắn thời gian làm việc, hạn chế độc hại và bảo đảm an toàn cho người sử dụng cũng như TBKT. Trong đó, một số sáng kiến của đơn vị như: “Thiết bị nâng, hạ vận chuyển vũ khí”, “Xe vận chuyển trụ kê trong nhà kho” được Hội đồng khoa học của Quân khu 3 đánh giá cao và tham gia các cuộc thi sáng kiến cấp Tổng cục Kỹ thuật, toàn quân đều đạt thành tích cao.

Để phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ, nhân viên, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Kho K76 triển khai sôi nổi các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, Phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, TBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Chỉ huy Kho luôn chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật; đồng thời quan tâm, động viên, khuyến khích cán bộ, nhân viên tích cực tìm tòi, nghiên cứu, cải tiến quy trình công nghệ; tập trung vào khắc phục những khâu, công đoạn còn khó khăn, bất cập trong quá trình làm việc với mục tiêu cuối cùng là cải thiện môi trường lao động và tăng hiệu suất công việc.

Thượng tá Nguyễn Đình Thi, Chính trị viên Kho K76 cho biết: "Đơn vị tạo điều kiện về thời gian, bảo đảm kinh phí và có chế độ thích hợp để khích lệ cán bộ, nhân viên tích cực nghiên cứu, sáng tạo. Hằng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp lấy chỉ tiêu sáng kiến là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng, khen thưởng đối với cán bộ, đảng viên, nhân viên.

Việc có được những sáng kiến hay, hữu ích đã giúp Kho luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật hằng năm từ 117,5 đến 123,5%; góp phần giúp đơn vị có 5 năm liên tục (từ năm 2019 đến nay) được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, năm 2020, Kho K76 vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Bài và ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phat-huy-sang-kien-cai-tien-ky-thuat-o-kho-k76-785243