Phát huy nội lực xây dựng xã phát triển
Về Chiềng Sung mùa này, dọc theo tỉnh lộ 110, sẽ bắt gặp màu xanh mát của những nương ngô trồng ngô và vườn cây ăn quả. Càng vào trung tâm xã, càng dễ nhận thấy diện mạo đầy sức sống của vùng quê này với nhiều ngôi nhà xây dựng kiên cố, công trình dân sinh khang trang.

Nhân dân xã Chiềng Sung lắp hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại bản Hùn.
Giói thiệu với chúng tôi về công trình đường điện thắp sáng bản làng vừa đưa vào sử dụng cuối tháng 7, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sung, phấn khởi: Xã đã thực hiện công tác xã hội hóa, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân đóng góp, lắp hơn 200 bóng đèn năng lượng mặt trời dọc tỉnh lộ 110, qua trung tâm xã và các bản Yên Bình, Tân Lập, Phường, Sài Lương, dài 8 km, trị giá 370 triệu đồng. Có đèn chiếu sáng, nhân dân đi lại thuận tiện, an ninh trật tự được đảm bảo và từng bước hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Thăm các bản Cao Sơn, Nong Sơn, Bình Yên, Tân Lập, bản Hùn, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đường bê tông, nhà văn hóa, sân thể thao xây dựng kiên cố. Bà Cấn Thị Ngọc Thuyên, bản Cao Sơn, xã Chiềng Sung, nói: Giờ đây, những con đường nhỏ hẹp đã được thay thế bằng đường bê tông rộng rãi, nhà văn hóa được xây mới, giúp bà con có chỗ sinh hoạt cộng đồng. Nhân dân rất phấn khởi trước sự đổi thay của xã.

Nhân dân bản Cao Sơn, xã Chiềng Sung chăm sóc rau màu
Thực hiện xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2020-2025, xã Chiềng Sung huy động nhân dân đổ bê tông 8,1 km đường liên bản, 2,7 km đường nội bản, rải đất đá 20 km đường nội đồng, hiến 2.408 m² đất làm đường. Đến nay, 100% đường xã ô tô đi lại bốn mùa; 68,25% đường thôn, bản được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho xe cơ giới. Hằng năm, các bản duy trì vệ sinh đường ngõ 1 lần/tuần, triển khai phân loại rác tại 26/26 bản, thu gom 100% chất thải rắn nông thôn, gắn biển 30 mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”. Đồng thời, xã xây dựng tuyến đường Phụ nữ tự quản “sáng - xanh - sạch - đẹp”, lắp đặt camera giám sát, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự.

Đường giao thông bản Tân Lập được rải nhựa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng.
Bên cạnh đó, giai đoạn 2020 - 2025, xã Chiềng Sung đã vận động nông dân chuyển đổi hơn 1.088 ha sang trồng cây ăn quả như chanh leo, thanh long ruột đỏ, xoài, nhãn, bơ… liên kết với Công ty CP Nông nghiệp Chiềng Sung hỗ trợ giống và kỹ thuật, duy trì gieo trồng trên 6.000 ha ngô và rau màu. Đồng thời, phối hợp với Công ty CP Mía đường Sơn La trồng 718 ha mía nguyên liệu; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất 40 ha thanh long ruột đỏ với HTX Ngọc Hoàng, xã Tà Hộc. Tổng sản lượng nông sản đạt 17.000 tấn/năm; năm 2024, thu nhập bình quân đạt gần 41 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 6,5%.
Bản Búc, xã Chiềng Sung, được chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ban quản lý bản đã vận động nhân dân thâm canh 36 ha cây ăn quả, liên kết với Công ty CP Nông nghiệp Chiềng Sung trồng 10 ha ngô giống, 130 ha ngô ngọt, 160 ha ngô thương phẩm và 15 ha rau màu; chăn nuôi 1.500 con gia súc, 10.000 con gia cầm. Ông Lường Văn Hiên, Bí thư chi bộ, Trưởng bản, chia sẻ: Bản có 202 hộ với 963 nhân khẩu. Nhờ phát triển kinh tế, đời sống nhân dân nâng lên, có điều kiện đóng góp tiền và ngày công tham gia đổ bê tông hóa 3,2 km đường nội bản, sửa nhà văn hóa, xóa nhà tạm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm còn dưới 3%.

Nhân dân xã Chiềng Sung phát triển mô hình kinh tế trồng dâu tây.
Huy động tối đa nguồn lực xây dựng nông thôn mới theo phương châm“huy động nội lực là chủ yếu; hỗ trợ của doanh nghiệp là quan trọng; đầu tư của Nhà nước là cần thiết”, “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ"... Với tinh thần quyết tâm cao, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Chiềng Sung phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,2%/năm, hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, với 12/26 bản đạt chuẩn NTM.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/phat-huy-noi-luc-xay-dung-xa-phat-trien-7auxKd9HR.html